“Đẳng cấp ăn chơi” của các "đại gia mũ cối" thời bao cấp

23/04/2012 06:20
Hoàng Lâm (Ảnh: TH)
(GDVN) - Ở cuộc sống hiện đại, rất nhiều người có lẽ sẽ thấy "ngạc nhiên" với những loại đồ dùng từng được cho là "đẳng cấp ăn chơi" của các "đại gia" thời bao cấp.
Thời bao cấp, chỉ người có tiền mới đội mũ cối. Mũ cối Tàu lúc đó được coi là mốt thời thượng. Có giai đoạn một chiếc mũ cối có giá trị gần bằng... hai chỉ vàng - một gia tài không nhỏ thời bao cấp.
Thời bao cấp, chỉ người có tiền mới đội mũ cối. Mũ cối Tàu lúc đó được coi là mốt thời thượng. Có giai đoạn một chiếc mũ cối có giá trị gần bằng... hai chỉ vàng - một gia tài không nhỏ thời bao cấp.
Xe “Pơ giô” - đẳng cấp siêu xe bao cấp, tên xe là cách phiên âm của xe Peugeot
Xe “Pơ giô” - đẳng cấp siêu xe bao cấp, tên xe là cách phiên âm của xe Peugeot
Dép cao su đúc được coi là một loại dép "quý phái" ngày xưa về cả độ bền và độ hiếm vì không phải ai cũng có loại dép này.
Dép cao su đúc được coi là một loại dép "quý phái" ngày xưa về cả độ bền và độ hiếm vì không phải ai cũng có loại dép này. 
Tông Lào quí hiếm một thời
Tông Lào quí hiếm một thời
Bút máy Kim Tinh có nắp màu vàng từng một thời là "sát thủ tình trường" vì loại bút này chỉ nhà giàu mới có
Bút máy Kim Tinh có nắp màu vàng từng một thời là "sát thủ tình trường" vì loại bút này chỉ nhà giàu mới có
Đồng hồ Pôljot Liên Xô "siêu quí hiếm" chỉ dành cho "dân chơi" thời bao cấp
Đồng hồ Pôljot Liên Xô "siêu quí hiếm" chỉ dành cho "dân chơi" thời bao cấp
Hay chiếc đồng hồ Seiko hiện đại hơn với cơ chế chạy tự động, có thông tin ngày - tháng là một món trang sức "đẳng cấp" nhất cho những người giàu
Hay chiếc đồng hồ Seiko hiện đại hơn với cơ chế chạy tự động, có thông tin ngày - tháng là một món trang sức "đẳng cấp" nhất cho những người giàu
Áo bay Liên Xô cũng là một trong những phụ kiện không thể thiếu cho các "đại gia" thời mũ cối
Áo bay Liên Xô cũng là một trong những phụ kiện không thể thiếu cho các "đại gia" thời mũ cối
Xe cup 70 thời bao cấp chỉ dành cho các "đại gia" quí đến nỗi đã đi vào... thơ. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã từng viết:“Bây giờ yêu nghĩa là vèo xe cúp/ Xe đạp anh xịt lốp cả tư mùa.”
Xe cup 70 thời bao cấp chỉ dành cho các "đại gia" quí đến nỗi đã đi vào... thơ. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã từng viết:“Bây giờ yêu nghĩa là vèo xe cúp/ Xe đạp anh xịt lốp cả tư mùa.”
Sang trọng và quí phái số 1 là xe Babeta
Sang trọng và quí phái số 1 là xe Babeta
Và đương nhiên, những "đại gia" thời bao cấp không thể yếu kém về tài chính....
Và đương nhiên, những "đại gia" thời bao cấp không thể yếu kém về tài chính....

Hoàng Lâm (Ảnh: TH)