(GDVN) - Liên quan đến vụ các cô quỳ để giữ trường, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng: "Nghị quyết của Đảng rất đúng đắn, nhưng thực hiện trên thực tế rất sai trái".
(GDVN) - Theo ông Đặng Hùng Võ: “Bắt đấu giá đất để phục vụ giáo dục là không đúng. Đã miễn tiền sử dụng đất làm sao lại đấu giá. Đây là thực thi pháp luật sai”.
(GDVN) - "Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng có một số đổi mới nhất định, nhưng những điểm nóng nhất được các đại biểu Quốc hội, người dân quan tâm gồm đổi mới cơ chế nhà nước thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế Nhà nước định giá đất lại gần như chưa có gì đổi mới đáng kể so với pháp luật đất đai hiện hành", chuyên gia Đặng Hùng Võ cho biết.
(GDVN) - Ông Nguyễn Văn Đực - Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cho
rằng, nếu có trong tay số tiền vài chục tỉ đồng khách hàng hiện nay sẽ
lựa chọn biệt thự hạng sang ở các khu đô thị với không gian thoáng đãng
hơn là chọn mua căn hộ đế vương D’Palais de Louis của Tân Hoàng Minh.
(GDVN) - “Nếu có lương 6 triệu đồng/tháng và sống một mình, bạn hoàn toàn có thể
mua được căn hộ 30m2... giá cả tùy vị trí và địa phương có thể dao động từ 6
– 12 triệu đồng/m2…” – Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết.
(GDVN) - GS Đặng Hùng Võ cho rằng thị trường bất động sản hiện nay như đang trong cơn đau sinh nở, một mầm non bất động sản mới khỏe mạnh sắp xuất hiện...
Nói về gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng giải cứu thị trường bất động sản, GS
Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, người nghèo mới
là đối tượng chính cần giải cứu để mua nhà chứ không phải các đại gia.
Ông Oanh xác nhận diện tích đất của gia đình ca sỹ Mỹ Linh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng cũng đã có báo cáo chính quyền, nhưng có vi phạm là chưa sang tên đổi chủ.
(GDVN) - Theo GS Đặng Hùng Võ đây không phải một sáng kiến bởi tác giả của kiến nghị này không có kiến thức về kinh tế tài chính nên chỉ xem là một tối kiến thì hợp lý hơn...
(GDVN) - Trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, GS Đặng Hùng Võ bày tỏ sự đồng tình trước ý kiến cho rằng, một bộ phận người dùng facebook hiện nay có nhiều nội dung vượt quá giới hạn, trái với thuần phong mỹ tục dân tộc.
(GDVN) - "Nhiều người ở vào vị trí như anh Võ sẽ phủi, né tránh khi bị quy trách nhiệm coi như không liên quan. Chính vì thế chuyện này trở nên không bình thường nữa. Cũng có thể có những trường hợp khác, việc khác nhưng theo tôi những người dũng cảm và chân thành như thế thì có thể đếm trên đầu ngón tay ở đất nước này”, ông Vũ Mão nói.
(GDVN) - Qua hai năm đấu tranh không biết mệt mỏi của các hộ dân đang sinh sống tại chúng cư 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào ngày 14/11/2012, UBND Quận Hai Bà Trưng đã ký quyết định số 4240/QD-UBND công nhận Ban quản trị của tòa nhà này.
(GDVN) - “Sự thực mà nói thì vụ Tiên Lãng có đập vào tôi một vấn đề về búc xúc của người dân, bức xúc tới mức phải bảo vệ lợi ích bằng vũ khí tự tạo. Trái pháp luật đã rõ nhưng từ căn nguyên gì là điều nên quan tâm. Cũng như vụ Văn Giang, khi tôi nhìn thấy bà con cũng ầm ầm lên với nét mặt bức xúc thật thì chứng tỏ cũng phải có căn nguyên gì", GS. Võ chia sẻ.
(GDVN)- "Nghị định 71 đã đụng chạm tới hàng triệu người, dễ gây ra hiểu lầm trong dân là Nhà nước thiếu nguồn nên phải đi thu" - Tiến sĩ Nghiêm Quốc Bảo chia sẻ.
(GDVN) - “Tôi giữ mình rất sạch, không áy náy điều gì nhưng vẫn bị những ý kiến nghi ngờ làm tôi rất buồn. Còn về pháp lý, cái đó thuộc Chính phủ, tôi đã quyết tâm thay đổi khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành. Tôi đã làm hết sức, tâm sạch mà vẫn vậy”, GS. Võ viết.
(GDVN) - "Khi người dân bắt phải theo luật một cách cứng nhắc trên giấy tờ thì tôi phải thừa nhận là sai. Tôi không thể nói là đúng theo lôgíc hình thức. Chúng ta hãy trở lại cốt lõi của hệ thống pháp luật, xây dựng pháp luật để làm gì nếu không phải là mục tiêu của sự phát triển đất nước".
Khi nhận quyết định "nghỉ hưu theo chế độ" vào năm 2007, GS. Đặng Hùng Võ có lẽ không ngờ rằng 5 năm sau đó ông sẽ trở về nơi ông từng làm Thứ trưởng để "đối thoại" với người dân về một văn bản ông đã ký từ rất lâu trước đó.
(GDVN) - Chiều 8/11, cuộc gặp mặt giữa GS. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường với người dân Văn Giang đã diễn ra tại hội trường ở số 83 đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Buổi gặp mặt này xuất phát từ những ý kiến của người dân Văn Giang việc 8 năm trước đây, GS. Đặng Hùng Võ đã ký 2 Tờ trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi đất để xây dựng con đường cao tốc nối TP. Hưng Yên và Hà Nội qua cầu Thanh Trì và khu đô thị nhà vườn Ecopark nằm trên đường cao tốc đó tại ranh giới Gia Lâm (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên). Sau khi tranh luận, GS. Đặng Hùng Võ nói: "Ở cương vị cá nhân tôi mà không giám sát được việc để có chệch choạc thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Còn những gì đã gây ra thất thoát cho bà con thì đó là lỗi của tôi”
(GDVN) - Trao đổi bên ngoài hành lang với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, Luật sư Trần Vũ Hải cho rằng buổi gặp mặt như vậy là diễn ra tốt đẹp và ông Đặng Hùng Võ là anh hùng khi dám đối diện với nhân dân Văn Giang.
(GDVN) - GS Đặng Hùng Võ chia sẻ: “Khi tôi về hưu, anh Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch Hà Nội lúc đó có mời tôi một bữa cơm rất ngon và có nói với tôi một câu: "Hà Nội rất cảm ơn anh vì đã đóng góp nhiều điều hay cho Hà Nội, nhưng nói thật là anh cũng làm Hà Nội nhiều lần lao đao"”.
(GDVN) - Theo GS Đặng Hùng Võ, kiện cáo trong bất động sản thời nào cũng
có nhưng gần đây nổ ra mạnh hơn bởi khách không còn tâm lý e
dè, lo ngại.
(GDVN) - Theo GS - TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT: Các dự án dọc Đại lộ Thăng Long rớt giá, nhiều chủ đầu tư bỏ chạy là do trước đây, các chủ đầu tư đã kỳ vọng vào nó quá nhiều…