Danh sách các thủ khoa khối C năm 2012

03/08/2012 11:13
Giàng A Cối
(GDVN) - Đến hết ngày 02/8, đã có 265 trường công bố điểm thi tuyển sinh năm 2012, trong đó có 23 thủ khoa dự thi ở khối C, thủ khoa có tổng điểm 3 môn cao nhất là 27 điểm.
Thủ khoa khối C đạt điểm cao nhất là thí sinh Nguyễn Quỳnh Phương, SBD 471, dự thi vào Trường CĐ Vĩnh Phúc với tổng điểm 3 môn là 27 điểm (Văn: 8,5; Sử: 9,5; Địa: 9).
Trong 23 thủ khoa dự thi khối C, điểm cao nhất môn Văn là 9,25 của thí sinh Hoàng Bảo Thy (SBD 19371, ĐH Quy Nhơn), môn Sử là 9,5 của thí sinh Nguyễn Quỳnh Phương (SBD 471, CĐ Vĩnh Phúc), môn Địa là 9,5 của 3 thí sinh Phan Thị Trang (SBD 554, CĐ Tuyên Quang), Nguyễn Thị Tú Nhi (SBD 6026, ĐH Đà Lạt) và Trần Phương Thúy (SBD 698, CĐ Sư phạm Hòa Bình).
Đã có 23 thủ khoa khối C trong 262 trường công bố điểm thi đại học và cao đẳng năm 2012. Ảnh: ST
Đã có 23 thủ khoa khối C trong 262 trường công bố điểm thi đại học và cao đẳng năm 2012. Ảnh: ST
Dưới đây là danh sách các thủ khoa khối C năm 2012 (tính đến ngày 2/8):

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chùm ảnh: Kinh hoàng nữ sinh bị bắt quỳ, bị lột áo, bị đạp vào đầu

GS Phạm Phụ: Nhận thức ngành nghề đang bị lệch lạc

Rớt nước mắt vì ước muốn giản dị của những đứa trẻ bị đòn roi

Khi con thi trượt Đại học

Trường ĐH Kinh tế TP HCM: Điểm chuẩn dự kiến lấy 19 điểm

ĐH Bách khoa Hà Nội: 35% thí sinh thấp hơn điểm sàn 2011

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Giàng A Cối