Đạo diễn Việt Tú: Pirlo khóc như đàn ông, Balotelli khóc như đứa trẻ

04/07/2012 05:58
Theo TT24h
"Giọt nước mắt của Pirlo trong đêm chung kết là giọt nước mắt của một người đàn ông, còn của Balotelli chỉ đơn giản là những giọt nước mắt của một đứa trẻ bốc đồng".
PV: Không có đội bóng nào từng bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Không một tập thể nào có thể vô địch ba giải đấu liên tiếp trong vòng 6 năm. Chưa có ai ghi bàn trong hai trận chung kết EURO... Rất nhiều lời nguyền đã bị thầy trò HLV Vicente del Bosque phá bỏ, điều đó có khiến một fan của tuyển Ý tâm phục khẩu phục Tây Ban Nha?

Đạo diễn Việt Tú: Ý đã thua một đội bóng vĩ đại của lịch sử bóng đá. Ở thời điểm này TBN là một đội bóng ngoài hành tinh. Không có gì phải xấu hổ khi thua một đội bóng như vậy cả. Bản thân việc vào đến được trận chung kết với lực lượng như hiện tại đã là một điều quá sức tưởng tượng với tuyển Ý rồi, nó giống như trường hợp của Pháp tại World Cup 2006 thôi. Hẹn gặp lại World Cup 2014.

PV: Với anh việc Ý vào tới trận chung kết rồi thảm bại giống như một bộ phim nào mà anh có thể liên hệ tới?

 Đạo diễn Việt Tú: Tôi thích Quentine Tarantino, kịch bản của trận chung kết này mang đậm phong cách của ông. Hành động, kịch tính và…đẫm máu.
Đạo diễn Việt Tú: Ý đã thua một đội bóng vĩ đại
Đạo diễn Việt Tú: Ý đã thua một đội bóng vĩ đại

PV: Balotelli có phải một con người mang hai tính cách anh hùng và ngang ngược? Và hình như có cả tính cách một đứa trẻ? Khi Balotelli ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới ĐT Đức, anh đã cởi tung áo đấu, đứng gồng mình, hiên ngang ngước mắt lên trời. Đó là hình ảnh của một Super Mario - "Người khổng lồ xanh". Còn đêm qua, khi Italia của anh gục ngã trước cửa thiên đường, anh chỉ còn là một đứa trẻ, khóc như mưa…hình ảnh này khiến anh suy nghĩ như thế nào về cầu thủ này?
 Đạo diễn Việt Tú: Tôi chưa bao giờ thích và đặt cược vào Mario Balotelli, vì đây là một cầu thủ không ổn định. Những gì đã xảy ra trong trận gặp Đức chỉ là “phong độ nhất thời” của cầu thủ này mà thôi. Trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha đã cho thấy đẳng cấp thực sự của Mario Balotelli ở thời điểm hiện tại. Về tính khí và con người Balotelli làm cho tôi nhớ đến tay đấm Mike Tyson. Cả hai đều là những người da màu không được xã hội thực sự tôn trọng, rồi bằng tài năng bẩm sinh họ đã vượt qua những hoàn cảnh đặc biệt của cuộc sống trở thành một ngôi sao đầy tài năng nhưng cũng không kém phần điên loạn của thế giới thế thao. Về đẳng cấp của Balotelli trong bóng đá ở thời điểm này không thể sánh với được với Mike Tyson trong nghề boxing ở thời điểm trước, nhưng về độ bốc đồng thì có lẽ đã gần bằng. Hi vọng Balotelli sẽ không lặp lại những bi kịch trong cuộc sống cá nhân mà Mike đã gặp phải.PV: Tại sao một người can trường và trải qua nhiều sóng gió như Pirlo vẫn có thể rơi nước mắt? Giọt nước mắt của một người như Pirlo khác Balotelli ở chỗ nào? Đạo diễn Việt Tú: Đã là con người sắt đá đến mấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Giọt nước mắt của Pirlo trong đêm chung kết là giọt nước mắt của một người đàn ông, còn của Balotelli chỉ đơn giản là những giọt nước mắt của một đứa trẻ bốc đồng. PV: Anh là một người mê đội tuyển Ý, nhưng anh có thấy tâm phục, khẩu phục về cách mà Tây Ban Nha đánh bại Ý không? Đạo diễn Việt Tú: Tôi yêu đội tuyển Ý một cách tỉnh táo. Không ai muốn đội tuyển mình yêu thích thua cuộc cả. Nhưng một lần nữa cần phải nói lại rằng, không có gì phải phàn nàn về thất bại trong trận chung kết đã qua. PV: Tây Ban Nha đã chơi hay hơn những trận đấu trước rất nhiều hay Ý đã sai lầm quá nhiều và lại gặp vận đen? Nhiều người cho rằng Ý bị vận đen đeo bám. Đạo diễn Việt Tú: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một trong 3 yếu tố đó sẽ không thể làm nên được chuyện lớn. Đó chính là điều TBN đã hội đủ không chỉ trong Euro lần này mà còn trong cả chu kỳ 4 năm vừa qua, Ý đã không có được may mắn đó. Nhưng đừng quên TBN còn cần thêm 3 chức vô địch thế giới nữa để có thể sánh ngang được với Ý về mặt thành tích.PV:  Anh đánh giá thế nào về đóng góp của HLV Prandelli ở giải đấu này? Ông ấy sẽ ra đi hay vẫn ở lại để hoàn thiện ĐT Ý hơn? Đạo diễn Việt Tú: Nếu chiến dịch Euro của Ý kết thúc bằng chức vô địch thì đó sẽ là một cái kết có hậu hơn cho cá nhân Prandelli, với lực lượng của đội tuyển Ý ở mùa giải năm nay việc vào đến trận chung kết đã là một nỗ lực vượt bậc. Prandelli nên ở lại, và liên đoàn bóng đá Ý cũng nên giữ Prandelli lại. PV:  Kịch bản cho đội tuyển Ý sau mùa Euro 2012 là gì ạ? Đạo diễn Việt Tú: Hi vọng trong tương lai bóng đá Ý sẽ không còn cần thêm bất kỳ một scandal lớn nào để làm động lực cho những chức vô địch vì cái dớp cứ phải có bê bối mới có chức vô địch đã được phá trong năm nay rồi. Tôi yêu đội tuyển Ý vì tôi yêu đất nước và con người nơi này. Hi vọng sẽ không phải chờ đợi quá lâu để một lần nữa được nhìn thấy những người mà mình yêu mến bước lên bục chiến thắng. - Xin cảm ơn anh!
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Theo TT24h