Dạy môn Tin học đối với lớp 3: Có nơi 60 HS nhưng trường chỉ có 3 bộ máy tính

04/08/2022 06:44
Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Không chỉ thiếu biên chế giáo viên Tin học, Tiếng Anh, nhiều trường vùng cao còn thiếu cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học sẽ là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy học từ lớp 3 năm học 2022 - 2023. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên nhưng các trường tiểu học ở miền núi đều cố gắng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho 2 môn học này trước thềm năm học mới.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trịnh Quốc Đoàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Cư (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, nhà trường triển khai dạy tiếng Anh từ năm 2019. Trường có một giáo viên dạy môn học này, đã ký biên chế.

Tuy nhiên, hiện tại, trường chưa có giáo viên chuyên về Tin học và phải cử giáo viên bộ môn khác có năng lực về công nghệ thông tin đi học lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Tin học để tạm thời đảm nhận việc dạy học.

Theo thầy Đoàn, Trường Tiểu học Yên Cư có một điểm trường chính và 4 điểm trường lẻ nên việc sắp xếp tiết dạy cho giáo viên rất phức tạp. Điểm gần nhất cách trường chính 6 km, còn điểm xa nhất ở bản Thái Lạo cách 14 km. Vì vậy, việc thầy cô giáo dạy luân phiên, đến từng điểm trường khó khả thi, trong khi giáo viên Tiếng Anh, Tin học của trường còn hạn chế về số lượng.

"Nhà trường đã lên phương án tạm thời là những buổi học có môn Tin học, Tiếng Anh sẽ phối hợp với phụ huynh di chuyển học sinh giữa các điểm trường, ghép từ 5 điểm thành 3 điểm. Tuy vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế và cũng khó có hiệu quả do các điểm trường cách xa nhau", vị Hiệu trưởng này bày tỏ lo ngại.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, một số trường tiểu học vùng cao phải duy trì mô hình lớp học ghép. (Ảnh: NVCC)

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, một số trường tiểu học vùng cao phải duy trì mô hình lớp học ghép. (Ảnh: NVCC)

Thông tin thêm về tình hình cơ sở vật chất, thầy Đoàn cho hay: "Trong khoảng 3 năm trở lại đây, trường đã cân đối nguồn ngân sách được giao để mua sắm, trang bị cho mỗi lớp có học môn Tiếng Anh một chiếc tivi kết nối internet.

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 3, tỉnh Bắc Kạn cũng sắp xếp nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các trường tiểu học thực hiện chương trình này.

Theo như chỉ đạo, tỉnh sẽ trang bị cho trường các thiết bị, máy tính... đảm bảo cơ sở vật chất để bắt đầu năm học mới. Nhà trường đã bố trí phòng học ở tất cả các điểm trường, chỉ chờ lắp đặt thiết bị".

Cũng chia sẻ về vấn đề này, thầy Nguyễn Trọng Hiệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Giang (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, trường có một điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Hiện, điểm trường phụ ở thôn Trục Trong, xã Lâm Giang vẫn còn một số hạn chế, khó khăn về cơ sở vật chất. Hai điểm trường còn lại đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị dạy Tin học cho học sinh. Cụ thể, mỗi điểm có một phòng máy tính, tổng là 45 máy.

"Điểm trường ở khu C đã có một số mạnh thường quân, đơn vị làm từ thiện đến khảo sát để trao tặng máy tính xách tay cho học sinh. Tuy nhiên, nếu các em chưa kịp có máy tính, trường hợp bất khả kháng thì trường cũng chuẩn bị phương án phối hợp với phụ huynh mỗi tuần đưa học sinh đến điểm trường chính một buổi để học môn này", thầy Hiệp nói.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Giang, trường có 2 giáo viên dạy Tin học và một giáo viên dạy Tiếng Anh. Các thầy cô đều được ký biên chế, hiện tại vẫn phải luân phiên, di chuyển đến các điểm trường để dạy học.

Trong khi đó, thầy Đào Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ (huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái) thông tin: "Đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai dạy môn Tin học và Tiếng Anh.

Hiện, trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy đối với môn Tin học, báo cáo lên Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo để cử giáo viên đi tập huấn. Còn đối với Tiếng Anh, nhà trường chưa có giáo viên dạy môn học này.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ có giáo viên biệt phái ở những trường dôi dư giáo viên môn Tiếng Anh đến dạy tại trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin và chủ trương của Sở, hiện tại, trường chưa nhận được thông báo hay quyết định về việc bố trí giáo viên Tiếng Anh".

Không chỉ thiếu biên chế giáo viên giảng dạy Tiếng Anh, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ còn khó khăn về cơ sở vật chất, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học.

"Trường không có phòng học riêng cho môn Tiếng Anh, trang thiết bị dạy học hầu như không có. Sắp tới, cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng phải dùng chung một phòng Tin học. Số lượng máy tính, diện tích phòng cũng như bàn, ghế ở phòng Tin học còn rất hạn chế.

Năm học tới, khối lớp 3 có khoảng 60 học sinh nhưng trường mới chỉ có 3 bộ máy tính. Với số lượng máy như vậy chỉ đủ để học sinh làm quen, "cọ sát" với môn học, chưa thể đảm bảo tiêu chuẩn dạy Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018", vị Phó Hiệu trưởng nói.

Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Đình Hậu - đại diện Tổ Giáo dục Tiểu học - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các trường sắp xếp một giáo viên thuộc nhóm 1 tham gia lớp bồi dưỡng môn Tin học. Dự kiến thời gian bồi dưỡng theo kế hoạch của tỉnh là từ tháng 9 đến tháng 12/2022.

Còn môn Tiếng Anh, Phòng sẽ bố trí những giáo viên hiện có tại huyện sao cho phù hợp để đảm bảo đủ giáo viên dạy môn học này ở lớp 3, 6, 7. Ngoài ra, tỉnh cũng mới bổ sung cho huyện Trạm Tấu một số giáo viên dạy Tiếng Anh ở các huyện khác. Theo đó, Phòng sẽ sắp xếp những giáo viên này vào các trường đang thiếu nhân sự.

"Huyện Trạm Tấu cũng gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học. Một số trường đã chuẩn bị được phòng cho hai môn Tin học và Tiếng Anh nhưng vẫn chưa có thiết bị học tập.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường rà soát và ưu tiên nguồn lực, cơ sở vật chất cho các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để các em được tiếp cận với chương trình mới, đồng thời đảm bảo thực hiện mục tiêu mà chương trình đề ra", ông Hậu cho biết thêm.

Hoài Ân