Để con đi thi với tâm thái tốt nhất, hôm qua tôi đã nhắc con dừng ôn tập

07/07/2022 08:42
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 7/7, cùng với học sinh trên toàn quốc, hơn 20.000 thí sinh Hải Phòng tham gia thi môn Ngữ Văn – môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, Hội đồng thi số 3 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có 49 điểm thi, trong đó có 40 điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông công lập; 8 điểm đặt tại Trường Trung học phổ thông ngoài công lập; 1 điểm đặt tại trường Trung học cơ sở.

Toàn thành phố có 22.573 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong đó có 21 học sinh được miễn tất cả các môn thi (18 học sinh khuyết tật nặng và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia); 2.096 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Ngành giáo dục thành phố điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

Trước đó, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trong chiều 6/7, có 22.491 thí sinh hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. Toàn thành phố có 115 thí sinh vắng thi và có 2 thí sinh thuộc diện F0.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp vào chiều ngày 6/7 (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp vào chiều ngày 6/7 (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (quận Lê Chân, Hải Phòng), từ 6h sáng, phụ huynh đã đưa con đến điểm thi sớm để có thời gian kiểm tra và bổ sung giấy tờ, đồ dùng sử dụng khi thi nếu thiếu.

Nhiều thí sinh chủ động đến điểm thi sớm để cùng bạn học ôn luyện lại kiến thức, thả lỏng tâm trạng để bước vào môn thi đầu tiên – môn Ngữ Văn.

Theo một phụ huynh có con thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân chia sẻ: “Thời tiết sáng nay khá dễ chịu, nhiệt độ hạ hơn so với mấy hôm trước nên các con đi thi cũng đỡ vất vả hơn.

Để con đi thi với tâm thái tốt nhất, từ hôm qua tôi đã nhắc nhở con dừng ôn tập để đi ngủ sớm. Tâm trạng tốt thì mới có thể làm bài tốt nhất được!”.

Hình ảnh ghi nhận tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (Ảnh: Phạm Linh)

Hình ảnh ghi nhận tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận thêm tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thí sinh đến điểm thi được lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn nơi gửi đồ trước khi vào phòng thi.

Một số giáo viên chủ nhiệm đến điểm thi để nhắc nhở học sinh không mang điện thoại vào phòng thi và động viên, dặn dò học sinh những lưu ý khi làm đề thi Ngữ văn.

Tại khu vực cổng ngoài của điểm thi, lực lượng công an có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông tránh gây ùn tắc.

Vào buổi chiều cùng ngày (7/7), các thí sinh sẽ dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 8/7, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian làm bài mỗi môn thi là 50 phút; buổi chiều thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại một số Điểm thi trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

Nhiều thí sinh đến Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân từ rất sớm (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều thí sinh đến Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân từ rất sớm (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh cùng con ôn luyện lại một số kiến thức trước khi vào điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh cùng con ôn luyện lại một số kiến thức trước khi vào điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Theo quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp, học sinh phải để đồ cách phòng thi 25m, nhiều phụ huynh nhắc con để lại cặp và chỉ mang giấy tờ và đồng vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Theo quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp, học sinh phải để đồ cách phòng thi 25m, nhiều phụ huynh nhắc con để lại cặp và chỉ mang giấy tờ và đồng vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh vào điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh vào điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh trao đổi với bạn tại khu vực sân trường (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh trao đổi với bạn tại khu vực sân trường (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh chờ thời gian làm thủ tục vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh chờ thời gian làm thủ tục vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh được hướng dẫn gửi đồ trước khi vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh được hướng dẫn gửi đồ trước khi vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Cô chủ nhiệm động viên học sinh của mình trước giờ làm bài thi (Ảnh: Lã Tiến)

Cô chủ nhiệm động viên học sinh của mình trước giờ làm bài thi (Ảnh: Lã Tiến)

Các sĩ tử bước vào kỳ thi với tâm trạng thoải mái, tự tin (Ảnh: Lã Tiến)

Các sĩ tử bước vào kỳ thi với tâm trạng thoải mái, tự tin (Ảnh: Lã Tiến)

LÃ TIẾN - PHẠM LINH