Dễ dàng hạ Thái Lan, U21 Việt Nam hẹn Sydney FC ở bán kết

17/10/2012 20:34
Mai Phương
(GDVN) - U21 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ rất cao khi không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ U21 Thái Lan ở lượt đấu cuối của bảng A.
U21 Việt Nam chắc chắn chiếm vị trí đầu bảng A sau trận thắng hủy diệt U21 Singapore 6-1 ở vòng đấu trước và với việc chỉ khi để thua U21 Việt Nam cách biệt 6 bàn trở lên thì U21 Thái Lan mới bị loại nên trận đấu giữa hai đội đã diễn ra không được hấp dẫn như người hâm mộ mong đợi. U21 Thái Lan không thể hiện được gì nhiều, còn với U21 Việt Nam thì HLV Đinh Văn Dũng muốn thử nghiệm những nhân tố mới là chính khi có đến 5 sự thay đổi trong đội hình so với vòng đấu trước.

Đội hình ra sân của U21 Việt Nam.
Đội hình ra sân của U21 Việt Nam.

Có đến gần 10.000 khán giả phố Núi đến sân Pleiku theo dõi trận đấu này nhưng cả hai đều nhập cuộc khá chậm rãi. U21 Thái Lan chủ động chơi phòng ngự chặt và thỉnh thoảng có một vào tình huống phản công nhưng không thể vượt qua được các cầu thủ ở hàng phòng ngự của chủ nhà. Còn các học trò của HLV Đinh Văn Dũng, dù không bung hết sức của mình nhưng vẫn chiếm thể chủ động và chơi ép sân đối thủ. Các tình huống phối hợp của U21 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn khi đối thủ chơi phòng ngự quá tốt. 

30 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua mà không có bất cứ cơ hội nào thực sự nguy hiểm được cả hai đội tạo ra. Sau đó, U21 Việt Nam bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành đội khách. Phút 33, Hữu Khôi có pha phối hợp khá hay với Đình Bảo, nhưng rất tiếc khi cú sút của tiền đạo xứ Nghệ đi chệch cột dọc trong gang tấc. Khi hiệp một trận đấu trôi về những phút cuối cùng, U21 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải theo hướng tấn công của mình, Đình Bảo đã chọn vị trí rất tốt trong vòng cấm, đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm quyết đoán mở tỉ số trận đấu. Đó là pha lập công thứ 5 của Đình Bảo chỉ trong 2 trận đấu tại giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên.

Đình Bảo tiếp tục lập công cho U21 Việt Nam.
Đình Bảo tiếp tục lập công cho U21 Việt Nam. 

Bước sang hiệp đấu thứ 2, U21 Việt Nam vẫn là đội chiếm thế chủ động và có thời điểm các cầu thủ chủ nhà chiếm tỉ lệ cầm bóng lên đến 80%. Còn với U21 Thái Lan, dù bị dẫn bàn nhưng đội bạn vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhưng cũng không thể tạo được pha bóng nào gây nguy hiểm về phía khung thành của Nguyên Mạnh. Phút 64, từ tình huống tấn công của các cầu thủ U21 Việt Nam, hậu vệ Pinphong Phitsaphar của U21 Thái Lan lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm, penalty cho U21 Việt Nam. Đội trưởng Hoàng Thịnh không mắc sai lầm nào khi đánh lừa được thủ môn Pathomtat của U21 Thái Lan và nâng tỉ số lên 2-0 cho U21 Việt Nam. Bàn thắng thứ 2 liên tiếp của Hoàng Thịnh trên chấm phạt đền.

Những phút còn lại, U21 Việt Nam cũng tạo được vài ba tình huống sóng gió về phía khung thành đội khách nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng trận, U21 Việt Nam có 6 điểm sau 2 vòng đấu và đứng đầu bảng A.

U21 Sydney (áo xanh) sẽ đụng chủ nhà U21 Việt Nam ở bán kết.
U21 Sydney (áo xanh) sẽ đụng chủ nhà U21 Việt Nam ở bán kết.

Đối thủ của U21 Việt Nam ở bán kết sẽ là U21 Sydney. Bởi trong trận đấu diễn ra trước đó ở bảng B, U21 Malaysia đã giành chiến thắng trước U21 Sydney với tỉ số trung cuộc 4-2 để hoàn thành nhiệm vụ tránh gặp U21 Việt Nam ở bán kết.

• Các cặp đấu ở bán kết giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên:

- U21 Malaysia - U21 Thái Lan

- U21 Việt Nam - U21 Sydney 

Cả hai trận bán kết đều diễn ra vào chiều ngày 19/10 tới trên sân Pleiku.
Mai Phương