Đến Trường THCS Trần Phú (Hải Phòng) xem học sinh sinh hoạt hè

20/07/2022 08:46
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Hải Phòng) đã tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh trong dịp hè.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hè cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú chia sẻ: “Kết thúc năm học 2021-2022 với nhiều “quả ngọt” song không ít áp lực, vui chơi chính là điều mỗi học sinh nhà trường đều háo hức, mong đợi khi hè về.

Chính vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút đông đảo học sinh tham gia, hưởng ứng”.

Mở đầu cho chuỗi các hoạt động hè đó là sự kiện “Vũ điệu mùa hè” với 32 tiết mục nhảy do học sinh các lớp thể hiện, đã mang lại không khí trẻ trung, năng động, hứa hẹn một mùa hè vui tươi, sôi nổi.

Sự kiện "Vũ điệu mùa hè" mở đầu cho chuỗi các hoạt động hè của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Sự kiện "Vũ điệu mùa hè" mở đầu cho chuỗi các hoạt động hè của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Tiếp đó, là giải bóng đá “TP2 – ALL STAR CUP” lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, thu hút 37 đội bóng với hơn 400 cầu thủ tham gia tranh tài sau những ngày tháng tích cực tập luyện, đá giao hữu giữa các lớp.

Giải bóng đá "TP2- ALL STARS CUP 2022" lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo học sinh tham gia (Ảnh: MT)

Giải bóng đá "TP2- ALL STARS CUP 2022" lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo học sinh tham gia (Ảnh: MT)

Các đội tuyển tham gia giải bóng đá đều chung tâm trạng hào hứng, sôi nổi (Ảnh: MT)

Các đội tuyển tham gia giải bóng đá đều chung tâm trạng hào hứng, sôi nổi (Ảnh: MT)

Trải qua 48 trận đấu đầy kịch tính, các cầu thủ đã cống hiến cho mùa giải những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, thể hiện được tinh thần đoàn kết, rèn kĩ năng khi tham gia các hoạt động tập thể mang tính đồng đội cao.

Vòng loại cờ vua cấp trường CUP TOTA với những trải nghiệm mới “Giao lưu và thi đấu cờ nhanh trên hệ thống Lichess.org” lần đầu tiên được triển khai, nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa các kỳ thủ đến từ các trường học trên toàn quốc.

Vòng loại cờ vua cấp trường thu hút nhiều học sinh tham dự (Ảnh: MT)

Vòng loại cờ vua cấp trường thu hút nhiều học sinh tham dự (Ảnh: MT)

Thay vì hình thức tự chọn học sinh để thi đấu, tất cả các bạn yêu thích và đam mê cờ vua đều có cơ hội tham gia.

Nhiều em học sinh có tố chất, năng khiếu được phát hiện. Đây là nguồn nhân tố để các thầy cô trau dồi, bồi dưỡng để các em có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Môi trường thi đấu online rất thuận lợi cho việc giao lưu với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước.

Qua giải cờ vua, Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã phát hiện nhiều em học sinh có năng khiếu, tố chất để bồi dưỡng trong tương lai (Ảnh: MT)

Qua giải cờ vua, Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã phát hiện nhiều em học sinh có năng khiếu, tố chất để bồi dưỡng trong tương lai (Ảnh: MT)

Tiếp đó, Trường Trung học cơ sở Trần Phú tổ chức Ngày hội ủng hộ sách giáo khoa, tài liệu ôn tập, đồ dùng học tập đã qua sử dụng.

Tại ngày hội, học sinh nhà trường đã ủng hộ hơn 200 bộ sách giáo khoa đã qua sử dụng; nhà trường đã bổ sung nhiều đầu sách tham khảo vào thư viện chung; tặng 2.000 quyển vở mới cho Hội đồng đội xã Thủy An trong chương trình phối hợp giữa Quận đoàn Lê Chân và thị xã Đông Triều – Quảng Ninh.

Thầy Nguyễn Quốc Vương - diễn giả, dịch giả, nhà nghiên cứu giáo dục - về văn hóa đọc và truyền cảm hứng về những cuốn sách tới các em. (Ảnh: Lã Tiến)

Thầy Nguyễn Quốc Vương - diễn giả, dịch giả, nhà nghiên cứu giáo dục - về văn hóa đọc và truyền cảm hứng về những cuốn sách tới các em. (Ảnh: Lã Tiến)

Điều đáng nói là, học sinh nhà trường đã tích cực phân loại, chọn lọc, sắp xếp các bộ sách giáo khoa được gửi tặng và dự kiến sẽ có hơn 100 bộ sách giáo khoa và 1.000 quyển vở sẽ được trao tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ngay trong ngày tuyển sinh khối 6 năm học 2022-2023.

Tiếp đó, để khơi nguồn cảm hứng và đưa sách đến gần với các em hơn đặc biệt là khi thời đại công nghệ số đang phát triển, ngày 26/6/2022, Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã phối hợp với Quận đoàn Lê Chân tổ chức chương trình cấp thành phố với chủ đề "Đọc thế nào để học tốt hơn trong thời đại kỹ thuật số”.

Học sinh nhà trường được chia sẻ kỹ năng đọc thế nào để học tốt hơn trong thời đại kỹ thuật số (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh nhà trường được chia sẻ kỹ năng đọc thế nào để học tốt hơn trong thời đại kỹ thuật số (Ảnh: Lã Tiến)

Tại chương trình, các em học sinh được lắng nghe những chia sẻ bổ ích, lí thú từ thầy Nguyễn Quốc Vương - diễn giả, dịch giả, nhà nghiên cứu giáo dục - về văn hóa đọc và truyền cảm hứng về những cuốn sách tới các em.

Sau phần chia sẻ, các em đã có phần giao lưu sôi nổi về những vướng mắc mà mình gặp phải khi lựa chọn, khi mua và khi đọc sách.

Nhà trường ra mắt mô hình "Tủ sách số cho em" (Ảnh: Lã Tiến)

Nhà trường ra mắt mô hình "Tủ sách số cho em" (Ảnh: Lã Tiến)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà trường ra mắt mô hình "Tủ sách số cho em" - đây là mô hình mới, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục với mong muốn "đưa sách đến với các em mọi lúc, mọi nơi".

Với tủ sách số, các em học sinh có thể quét mã QR hoặc truy cập đường link là sẽ được tiếp cận với kho sách gồm hơn 20 chủ đề với gần 200 đầu sách các loại và liên tục được các thầy cô cập nhật, bổ sung thêm các đầu sách mới.

Đây là một trong chuỗi hoạt động Ngày hội “Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027" của Quận đoàn Lê Chân - Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ (Ảnh: Lã Tiến)

Đặc biệt, hướng tới chào mừng kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), thầy trò Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ quận Lê Chân; thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn phường Cát Dài, tặng quà Hội Cựu chiến binh phường; tham quan tìm hiểu Bảo tàng quân khu 3, dâng hương trước tượng Bác, tượng bà mẹ sông Hồng;

Nhà trường tổ chức giao lưu tìm hiểu về Tiểu đoàn tên lửa 82 – Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trải nghiệm nếp sống quân đội cùng các chiến sĩ…

Nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại các di tích lịch sử (Ảnh: MT)

Nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại các di tích lịch sử (Ảnh: MT)

Các hoạt động mang ý nghĩa giáo dục cao cho thế hệ trẻ Trường Trung học cơ sở Trần Phú, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân với thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hè 2022 sắp kết thúc, bên cạnh công tác chuẩn bị chu đáo đón học sinh lớp 6, các em học sinh lớp 7,8,9 còn háo hức mong chờ “Giải bơi” dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2022.

Từ những ngày đầu nghỉ hè, được sự động viên, khích lệ của các thầy cô giáo, nhiều học sinh nhà trường đã tham gia những khoá học bơi, trau dồi kỹ năng phòng chống đuối nước… Giải bơi sẽ là cơ hội để các em học sinh thể hiện những kiến thức đã được học.

Bằng chuỗi hoạt động hè, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã mang lại cho các em học sinh sẽ có một mùa hè bổ ích, lý thú, vui tươi, tạo tâm thế sẵn sàng cho một năm học mới với thắng lợi mới và thành công!

LÃ TIẾN