Điểm học bạ, điểm tuyển sinh vào 10, đâu mới là điểm chuẩn?

17/07/2022 07:04
NGUYỄN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chỉ cách đó vài tuần, nhiều học sinh đã được thầy cô trường trung học cơ sở tổng kết điểm giỏi, điểm khá thì giờ đây không đạt được 5,0 điểm/ 1 môn thi.

Mỗi năm, cứ sau kỳ thi tuyển sinh 10 ở các địa phương là báo chí lại phản ánh về tình trạng một số trường trung học phổ thông lấy điểm chuẩn khá thấp - thấp đến nỗi không tưởng tượng được. Những trường trung học phổ thông chuyên đa phần lấy điểm đầu vào rất cao, dao động từ 6,5 đến 8,0 điểm/môn thi nhưng cũng có những môn chuyên cũng lấy mức điểm chuẩn chưa đến 5,0 điểm/ môn thi.

Đối với khối trường trung học phổ thông công lập không chuyên chỉ một số ít trường có điểm chuẩn tuyển sinh 10 trên 5 điểm/ môn thi, còn lại đa phần chỉ lấy mức điểm chuẩn dao động nhiều nhất là 3-4 điểm/ môn thi. Thậm chí nhiều trường học chỉ dao động ở mức 1,5 -2 điểm/ môn thi.

Điểm chuẩn một số lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa lấy dưới 5,0 điểm/ 1 môn thi (Ảnh chụp website nhà trường)

Điểm chuẩn một số lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên

Thủ Khoa Nghĩa lấy dưới 5,0 điểm/ 1 môn thi (Ảnh chụp website nhà trường)

Có trường điểm chuẩn tuyển sinh 10 thấp đến ngỡ ngàng

Chúng tôi vào website của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, đọc thông báo điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đối với khối trường không chuyên thấy điểm chuẩn khá thấp.

Trong số 27 trường trung học phổ thông không chuyên của địa phương này chỉ có 6 trường có điểm chuẩn trên 5,0 điểm/ môn thi, còn lại 21 trường có điểm trung bình dưới 5,0 điểm/ môn thi.

Theo kế hoạch tuyển sinh 10 của thành phố Cần Thơ năm nay thi 3 môn, trong đó môn Ngữ văn và Toán nhân điểm hệ số 2 nhưng có những trường có điểm chuẩn dưới 10 điểm.

Đó là: trường trung học phổ thông Giai Xuân có điểm chuẩn là 7,40 điểm; trường trung học cơ sở- trung học phổ thông Thạnh Thắng có điểm chuẩn là 7,50 điểm; trường trung học cơ sở- trung học phổ thông Thới Thạnh lấy điểm chuẩn là 7,60 điểm…[1]

Như vậy, thí sinh tham dự tuyển sinh 10 ở các trường này chỉ cần trên dưới 1,5 điểm/môn thi là nghiễm nhiên trở thành học sinh lớp 10 công lập.

Tại Khánh Hòa, kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay cũng có những trường trung học phổ thông không chuyên lấy điểm chuẩn đầu vào có thể được xem là …chạm đáy.

Đó là: trường trung học phổ thông Nguyễn Du (thị xã Ninh Hòa), điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 7,25 điểm, nguyện vọng 2 là 13,75 điểm; trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (thị xã Ninh Hòa) nguyện vọng 1 là 7,5 điểm, nguyện vọng 2 là 10,5 điểm;

Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (huyện Vạn Ninh) nguyện vọng 1 là 8 điểm, nguyện vọng 2 là 13 điểm; trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong (Vạn Ninh) 10 điểm (không có nguyện vọng 2)…[2]

Như vậy, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của những trường trung học phổ thông không chuyên mà chúng tôi đã liệt kê ở trên chỉ dao động ở mức 1,45-2,0 điểm/ môn thi là trúng tuyển vì trong 3 môn thi tuyển sinh 10 ở Khánh Hòa thì môn Ngữ văn và Toán nhân hệ số 2.

Thậm chí, có những môn chuyên chỉ lấy điểm chuẩn chưa đến 5,0 điểm/ môn thi như trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa (An Giang) năm nay môn Tin học lấy điểm chuẩn là 20,25 điểm; môn Sinh học lấy điểm chuẩn là 23 điểm. [3]

Trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa mới công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay vào ngày 03/7 vừa qua.

Theo kết quả công bố, điểm nguyện vọng 1 của nhiều môn chuyên tương đối thấp, có tới 6/9 môn chuyên có điểm chuẩn trung bình không đến 5,0 điểm/ 1 môn thi. Chẳng hạn như chuyên Địa lý (15,35 điểm); chuyên Lịch sử (16.70 điểm); chuyên Văn (17.30 điểm); chuyên Sinh (19.05 điểm)....[4]. Trong khi, có 3 môn chung là điểm hệ số 1, môn chuyên tính điểm hệ số 2.

Điều đặc biệt là theo quy chế thi thì những học sinh muốn thi vào trường chuyên phải có học lực 4 năm trung học cơ sở xếp loại học lực giỏi mới được tham dự.

Điểm chuẩn của trường chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) (Ảnh minh họa: Báo Giao thông)

Điểm chuẩn của trường chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau)

(Ảnh minh họa: Báo Giao thông)

Đâu mới là điểm chuẩn?

Trước khi học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh 10, việc đầu tiên là các em phải tốt nghiệp cấp trung học cơ sở, muốn tốt nghiệp được thì bắt buộc các em phải có học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Một số trường học còn “tư vấn” để phân luồng trước để những em có học lực không tốt không nên thi tuyển sinh 10 mà chuyển sang hướng học nghề hoặc học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Những em tham gia thi tuyển sinh 10 bao giờ cũng được nhà trường hoàn thành chương trình sớm để tổ chức ôn thi ít nhất là từ 1 tháng trở lên. Ngoài ra, đa phần những học sinh thi tuyển sinh 10 đều tham gia học thêm đối với những môn thi tuyển sinh.

Chính vì thế, những học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 ở các địa phương dù là trường chuyên hay không chuyên, những năm gần đây sẽ tham gia học thêm trong và ngoài nhà trường nhiều.

Trong khi, với chủ trương ra đề thi hiện nay luôn phải đảm bảo có từ 3,0- 4,0 điểm nhận biết và thông hiểu, 6,0-7,0 điểm còn lại là vận dụng thấp và vận dụng cao nên học sinh mà có học lực trung bình thực sự thì ít nhất cũng phải đạt điểm thi từ 5,0 điểm trở lên.

Vậy, vì sao điểm thi của phần lớn các trường trung học phổ thông không chuyên ở các địa phương chỉ lấy điểm chuẩn ở mức dưới 5,0 điểm/ môn thi? Vì sao phần lớn các địa phương hiện nay vẫn phải dùng cách tính nhân điểm hệ số 2 đối với môn Ngữ văn và Toán?

Rõ ràng, chất lượng tuyển sinh 10 hiện nay rất đáng cho chúng ta phải trăn trở và suy ngẫm.

Bởi lẽ, cấp tiểu học thì có quá nhiều học sinh xếp loại học lực xuất sắc, lên đến cấp trung học cơ sở thì học sinh có học lực khá, giỏi là chiếm đa số trong các lớp học. Chính vì thế, cuối năm học phần lớn học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 là được khen thưởng.

Vậy nhưng, chỉ qua một kỳ thi tuyển sinh 10, có nhiều con số khiến chúng ta đều phải suy nghĩ. Bởi, chỉ cách đó vài tuần, nhiều học sinh đã được thầy cô trường trung học cơ sở tổng kết điểm giỏi, điểm khá thì giờ đây không đạt được 5,0 điểm/ 1 môn thi.

Tất cả những con số trên khiến dư luận và ngay bản thân những người trong cuộc cũng đầy băn khoăn. Các điểm số trên, đâu là điểm số chuẩn, là chất lượng thật của giáo dục ở bậc học này.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://cantho.edu.vn/upload/19978/20220618/Thong_bao_diem_trung_tuyen_tuyen_sinh_10_signed_b1f2a.pdf

[2] https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202206/diem-chuan-vao-lop-10-dao-chieu-8255078

[3]http://thptthukhoanghia.angiang.edu.vn/tuyen-sinh/so-gd-dt-an-giang-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-thpt-cac-truong-chuyen-biet-nam-hoc-2022-2023.html

[4] https://www.baogiaothong.vn/diem-chuan-vao-lop-10-nam-2022-cac-tinh-vua-cong-bo-d557938.html

NGUYỄN NGUYÊN