Độc đáo bộ ghế đa năng sắc màu do học sinh lên ý tưởng tại tiểu học Vĩnh Tường

24/05/2022 15:00
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ ghế được sơn thành 5 màu khác nhau bằng gỗ đa chức năng có thể vừa ngồi, xếp thành bàn đọc sách đủ màu sắc, kệ sách hay tủ đựng đồ.

Được lên ý tưởng bởi bạn Trương Quang Huy - học sinh trường BVIS Hà Nội, bộ bàn ghế đa năng nhiều công dụng đặt tại mô hình thư viện mở tại Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hiện đang nhận được ý kiến tích cực từ phụ huynh và học sinh.

Với mong muốn xây dựng, phát triển văn hóa đọc, trường tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã xây dựng mô hình thư viện mở cùng những bộ bàn ghế 5 màu đa năng do chính học sinh lên ý tưởng giúp tiết kiệm diện tích thư viện, khơi dậy cảm hứng đọc sách và xua tan căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi.

Bộ bàn ghế đa năng độc đáo được lên ý tưởng bởi bạn Trương Quang Huy - học sinh trường BVIS Hà Nội

Bộ bàn ghế đa năng độc đáo được lên ý tưởng bởi bạn Trương Quang Huy - học sinh trường BVIS Hà Nội

Bộ ghế được sơn thành 5 màu khác nhau bằng gỗ đa chức năng có thể vừa ngồi, xếp thành bàn đọc sách đủ màu sắc, kệ sách hay tủ đựng đồ. Các màu có thể phối ngẫu nhiên mà vẫn hài hòa, phù hợp với sở thích của từng nhóm học sinh.

Ngoài ra, bộ ghế cũng có thể được chồng lên nhau thành giá sách di động tiện lợi, không chiếm nhiều diện tích. Không chỉ có chức năng làm giá sách, học sinh còn có thể quay lưng ghế thành bàn, phù hợp cho các hoạt động nhóm.

Nhiều học sinh tại trường cũng hào hứng cho biết từ khi bộ bàn ghế sắc màu đa năng được đặt tại thư viện mở đã giúp kích thích tinh thần đọc sách bởi có chỗ ngồi tiện lợi nhiều màu sắc, tới thư viện giống như khu vui chơi. Bên cạnh đó, có thể làm bàn gấp gọn nên đảm bảo được khoảng cách an toàn cho mắt khi đọc sách.

Không chỉ có học sinh hứng thú với bộ bàn ghế đa năng mà cả phụ huynh học sinh cũng ủng hộ nhiệt tình với cơ sở vật chất tự làm này. Đại diện phụ huynh học sinh khối 5 cho biết, bộ bàn ghế không chỉ ghi điểm bởi có màu sắc bắt mắt, nhiều công dụng mà chi phí sản xuất cũng không hề đắt. Hơn nữa bộ ghế còn “thân thiện, gần gũi với thiên nhiên” để giúp các em có tinh thần học tập thoải mái, dễ dàng trao đổi tri thức, góp phần hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo chia sẻ từ cô Đào Thị Vĩnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, bộ ghế này được em Trương Quang Huy, học sinh trường quốc tế BVIS tại Hà Nội lên ý tưởng, nhận thấy được tính thuận tiện và mang lại nhiều lợi ích góp phần làm đẹp cảnh quan nên trường đã quyết định đưa vào sử dụng.

“Bộ ghế nhằm thúc đẩy trí sáng tạo, giúp các học sinh vừa đọc vừa chơi, bên cạnh đó cũng giúp các thầy cô thay đổi không gian đọc trong thời gian dài mà không tốn nhiều chi phí”, cô Vĩnh nói.

Bộ bàn ghế đa năng nhiều công dụng đặt tại mô hình thư viện mở tại Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Bộ bàn ghế đa năng nhiều công dụng đặt tại mô hình thư viện mở tại Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Vào giờ ra chơi, ngay trên sân trường, chỉ cần với tay là các em có thể chọn được những cuốn sách, cuốn truyện ưng ý, phù hợp với lứa tuổi để đọc tại chỗ trên những chiếc ghế nhiều màu sắc. Hết giờ ra chơi, các em lại tự giác sắp xếp, đem sách, truyện trả lại vị trí cũ và xếp lại ghế thành giá sách gọn gàng.

Trường tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũng đã xây dựng thư viện không gian mở, thân thiện với môi trường được thiết kế gồm hai khối nhà theo hình tròn hai tầng được tạo hình, xây dựng xung quanh hai cây xà cừ cổ thụ tại khu vực sân nhà trường. Hai khối nhà cách nhau chừng hơn chục mét được kết nối bằng một đường cầu vững chắc.

Mỗi khối nhà có diện tích khoảng 30m2 được làm bằng khung sắt thép kết hợp với gỗ. Mái và sàn tầng hai được làm bằng gỗ xử lý qua công nghệ hiện đại đảm bảo chịu được những yếu tố khắc nghiệt của thời tiết.

Sàn tầng hai được bố trí các tủ để sách, ghế ngồi có thể di chuyển được thiết kế phù hợp với học sinh, khu vực ban công ngoài trời, giúp học sinh có thể đọc sách trong nhà hoặc ra không gian bên ngoài để tận hưởng sự gần gũi với thiên nhiên.

Sàn tầng một ngoài dãy ghế gỗ cố định chạy vòng quanh khoảng ½ diện tích sàn còn được bố trí thêm tường tập leo núi; hệ thống dây chơi đơn giản giúp học sinh có thể vui chơi, vận động, tránh nhàm chán khi đọc sách, cũng như nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Học sinh thích thú tham gia đọc sách tại thư viện.

Học sinh thích thú tham gia đọc sách tại thư viện.

Theo thống kê của trường, từ ngày có “Thư viện sách trên cây” này, số lượng học sinh của trường tham gia đọc sách đông hơn. Kết hợp với khả năng sáng tạo đa năng của bộ ghế nhiều màu trong thư viện sách ngay tại sân trường dưới những tán cây với được bố trí hợp lý nhằm thu hút học sinh tham gia đọc sách một cách thuận tiện, thân thiện và nhanh nhất. Đây cũng là môi trường khơi gợi, nhân rộng phong trào đọc sách, báo cho các em, góp phần đưa văn hóa đọc phát triển sâu rộng.

Thu Giang