Dù ảnh hưởng COVID nhưng thầy trò Victoria Thăng Long vẫn “lan tỏa yêu thương"

31/12/2021 14:58
Linh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hi vọng sự chung tay, góp sức của cộng đồng Victoria Thăng Long không chỉ hỗ trợ về điều kiện vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ to lớn về mặt tinh thần.

Trong định hướng giáo dục hiện nay, bên cạnh việc cung cấp cho học sinh đầy đủ kiến thức, các nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh tổ chức và khuyến khích phát triển các hoạt động xã hội để học sinh được trải nghiệm, được lấp đầy hơn các “lỗ hổng” về kỹ năng sống, bồi đắp tình cảm, nhân cách, giá trị sống… Việc tổ chức cho học sinh làm từ thiện, tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng chính là một trong những cách làm mà nhiều nhà trường đang thực hiện vì những mục tiêu cao cả.

Ngay từ khi thành lập, Ban lãnh đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long (Hà Nội) đã chọn Tri Thức - Trách Nhiệm - Sáng Tạo - Yêu Thương là những giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển Nhà trường. Trong đó, Yêu Thương ở đây là sự chân thành và bao dung được lan tỏa trong học sinh, cán bộ - giáo viên và nhân viên Nhà trường và các bậc phụ huynh. Tình cảm trong sáng, cao đẹp ấy còn được lan tỏa một cách mạnh mẽ, rộng rãi tới cộng đồng, tới những hoàn cảnh đặc biệt, những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn...

Bằng những việc làm, hành động thiết thực nhất, cộng đồng Victoria Thăng Long đã chung tay hành động với chương trình từ thiện Sóng và máy tính cho em nhằm giúp đỡ các bạn học sinh nghèo của huyện Thanh Oai và trẻ em Làng SOS Hà Nội để các em có điều kiện tốt hơn trong việc học tập và có thêm động lực, niềm tin yêu cuộc sống.

Sau thời gian truyền tải thông điệp, tính đến ngày 12/12 Nhà trường đã nhận được sự ủng hộ từ các thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh với tổng số tiền lên tới hơn 75 triệu đồng. Nhà trường đã trích từ nguồn quỹ ủng hộ và mua tặng 12 máy tính bảng Samsung Galaxy A7 Lite.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ban giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngay sau đó, Ban giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long đã phối hợp cùng với đại diện của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai, gồm 10 chiếc máy tính bảng và nhiều cuốn vở viết dành cho học sinh.

Ngoài ra, thầy cô giáo cùng các em học sinh lớp 6V2 của Nhà trường đã có mặt tại Làng trẻ em SOS Hà Nội để trao gửi những phần quà yêu thương và đầy ý nghĩa tới các em nhỏ, với 02 chiếc máy tính bảng cùng rất nhiều đồ dùng khác như sách vở, quần áo, truyện tranh, đồ chơi...

Phó giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long

Phó giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long

Phó giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ, trong hoàn cảnh đại dịch Covid – 19 vẫn đang hoành hành dữ dội, gây ra vô vàn những sự đảo lộn và khó khăn đối với việc học tập và cuộc sống của rất nhiều học sinh trên cả nước thì sự chung tay, góp sức của cộng đồng Victoria Thăng Long không chỉ hỗ trợ về điều kiện vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ to lớn về mặt tinh thần.

Hi vọng các bạn học sinh nghèo huyện Thanh Oai cũng như các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hà Nội cảm thấy ấm áp, vui tươi hơn rất nhiều nhờ những phần quà đầy ý nghĩa, những yêu thương và tấm lòng sẻ chia đến từ cộng đồng Victoria Thăng Long cũng như trên khắp cả nước.

“Các hoạt động từ thiện được tổ chức sẽ là trải nghiệm quý giá để các em ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc sống cũng như học được những bài học về tình yêu thương, tinh thần vượt khó, phấn đấu để thành công và trở thành người có ích cho xã hội”, Phó giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa gửi gắm.

Linh Anh