Bài dự thi số 159: Ireland - Như tôi hiểu

20/10/2012 16:00
Nguyễn Đức Chánh
(GDVN) - Nhắc đến Ireland, người ta nghĩ ngay đến những boyband huyền thoại như Westlife, Boyzone, U2, những chàng trai, cô gái xinh đẹp. Nhưng Ireland đâu chỉ có vậy…
Ireland - một nét hòa quyện Ở Ireland là một vẻ đẹp hòa quyện, giữa tính hiện đại và hoang sơ. Bạn có thể ngắm nhìn một Dublin hoa lệ rực rỡ nhưng cũng có thể ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ ở Hạt Clare và bán đảo Iveragh…
Nước Cộng hòa Ireland được gọi là hòn đảo Ngọc Lục Bảo bởi vùng đồng quê xanh tươi tuyệt đẹp, kết quả của những lớp đá vôi bên dưới cùng những trận mưa thường xuyên và những màn sương mù. Đất nước này nổi tiếng về các ngọn đồi xanh nhấp nhô, những thảm cỏ trải dài trên các cánh đồng, từ các vách đá Moher đấy ấn tượng ở Hạt Clare cho đến Vành đai Kerry ở Bán đảo Iveragh. Nơi đây có vô số cơ hội để bạn thoát khỏi  cuộc sống chốn thị thành và nếu bạn chọn học tập tại một trong các thành phố của Ireland, luôn luôn có cơ hội để bạn tham gia một chuyến đi cuối tuần đến vùng nông thôn quanh đó. Ireland cũng tự hào có một số bãi biển hoang sơ đẹp nhất Châu Âu. Vùng đất “trong mơ” này còn là xứ sở của những lâu đài cổ xưa, là một di sản văn hóa lớn của thế giới.
Ireland - Thiên đường của học tập Ngay từ thời Trung cổ, Ireland đã là một trong những quốc gia châu Âu có nền giáo dục tiên tiến. Phát huy truyền thống đó, nước Ireland hiện đại ngày nay luôn chú trọng đầu tư vào giáo dục, coi giáo dục là nhân tố quan trọng của tăng trưởng kinh tế và sự phát triển toàn diện của đất nước.
Họ và tên: Nguyễn Đức Chánh
Ngày sinh: 13/07/1990
Địa chỉ: 107- B24 – Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
E-mail: nguyenducchanh137@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/chanh_kun
Giáo dục và Đào tạo cũng được coi là bộ phận quan trọng trong nền kinh tế tri thức Ai Len, và là đầu tư ưu tiên trong Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Ai Len là một trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, với khoảng 1 triệu người đi học toàn thời gian. Và ngày nay, quốc gia này trở nên nổi tiếng là đất nước có hệ thống đào tạo học sinh, sinh viên, đặc biệt là du học sinh quốc tế nổi tiếng và uy tín nhất thế giới. Giáo sư Nguyễn Minh Thọ, Việt kiều tại Bỉ đã viết về bài học Ireland: “… Nói chung, ở những năm đầu của thập niên 1980, kinh tế Ireland không phát triển, không tạo ra đủ công ăn việc làm cho một thế hệ thanh niên trong một đất nước rất trẻ. Thời đó, thanh niên Ireland tốt nghiệp xong đại học hay sau đại học chỉ nghĩ đến việc đi... di cư, sang tìm việc làm ở London, Paris, Boston, New York, Sydney,... Chỉ một tỉ lệ nhỏ ra trường tìm được việc làm tại chỗ. Đây là một chuyện di dân kinh tế bình thường mà người dân ở xứ sở của James Joyce, Seán O'Casey, Bernard Shaw... này đã làm từ bao thế hệ qua. Điều đáng nói là số thanh niên này, với tấm bằng đại học hay sau đại học của Ireland, họ được đón nhận dễ dàng ở các nước nhập cư. Thời đó có câu đùa: "Sản phẩm xuất khẩu tốt nhất của Ireland là thanh niên!".
Chỉ cần ở Dublin không lâu, từ công việc trong đại học, tiếp xúc với đồng nghiệp, có dịp hướng dẫn sinh viên cử nhân, cao học và tiến sĩ làm luận án, tôi nhận ra được ngay chất lượng đào tạo rất cao của nền giáo dục đại học Ireland, dù phương tiện và thiết bị cho giảng dạy và nghiên cứu vào thời đó vẫn còn thiếu thốn hay thua kém so với các nước Châu Âu xung quanh …”. Đến với Ireland, du học sinh được nhận một nền giáo dục xuất sắc, được trải nghiệm cuộc sống tại một trong những nơi sống lý tưởng nhất thế giới, nhưng chi phí học tập rất dễ chịu.Ireland – một nền âm nhạc độc đáo
Người dân Ireland có niềm đam mê với âm nhạc. Đất nước đã đem đến cho thế giới những ban nhạc nổi tiếng: U2, Boyzone, Westlife… Âm nhạc dân gian Ireland mang một vẻ đặc trưng của quốc đảo và luôn là một phần quan trọng của văn hóa Ireland. Dòng nhạc dân gian truyền thống của Ireland, nhạc Celtic mang một giai điệu rất riêng. Ẩn chứ trong nó là sự tươi vui, thơ mộng, trong sáng thuần khiết.
Nếu ai đó đã từng nghe album “Moon over Ireland” của Daniel O’ Donnell, sẽ cảm nhận được tình yêu trong sáng, thuần khiết với thiên nhiên nơi đây. Chính thứ âm nhạc đó đã mang lại cảm hứng bất tận cho Declan Glabaith- một ca sĩ gốc Ireland và Scotland. Album đầu tiên của Declan- Declan (2002) lấy cảm hứng từ những khúc âm hưởng dân ca Ireland. Lắng nghe âm nhạc Ireland, bạn sẽ thấy một sự thơ mộng, êm điềm, một tình yêu ngọt ngào, đôi khi có chút man mác buồn… Nhắm mắt lắng nghe, bạn sẽ thấy tình yêu mãnh liệt của người con Ireland với quê hương xứ sở, từ những tình yêu cảnh vật quê hương mộc mạc, giản dị. Để rồi, từ đó mà tình yêu hòa bình được vun đắp. Chính vì vậy, Ireland luôn nỗ lực viện trợ, đóng góp cho nhiều nước đang phát triển, tiến tới sự thịnh vượng toàn cầu. Hãy đến và cảm nhận Ireland, với một tâm hồn phóng khoáng, trên một đất nước thanh bình và mộng mơ!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Du học sinh quảng bá văn hóa Việt trên đất Mỹ Du học sinh Việt tại Pháp tự hào "Tôi yêu Việt Nam"
Kinh nghiệm du học Phần Lan Phương pháp học tập tại nước ngoài
Singapore- Điểm đến hấp dẫn cho du học sinh ngành luật

 BDT số 148: Du học tại Ireland - quyết định thay đổi cuộc đời tôi

Nguyễn Đức Chánh