Bổ sung 450 tỷ đồng cho ứng viên Đề án 322

01/08/2012 06:00
Theo VTC News
(GDVN) - Ứng viên trúng tuyển du học nước ngoài theo Đề án 322 sẽ được tiếp tục tiến hành thủ tục đi theo quy định với nguồn ngân sách 450 tỷ đồng, được bổ sung cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Xuân Vang – Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) cho biết, ngày 2/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số bổ sung kinh phí để thực hiện Đề án 911 và Đề án 322 (356)

Cụ thể, bổ sung 450 tỷ đồng cho Bộ GD&ĐT từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định, để triển khai Đề án 911 và Đề án 356 về đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý.


Các ứng viên đề án 322 trong cuộc gặp với lãnh đạo Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT).
Các ứng viên đề án 322 trong cuộc gặp với lãnh đạo Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT).
                  
                            >> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo cho những ứng viên đã trúng tuyển đi học theo Đề án 322 và Quyết định trúng tuyển còn hiệu lực, tiến hành các thủ tục để đi học nước ngoài theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Vang cho biết, Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào tháng 5/2012, do vướng mắc một số vấn đề về kinh phí, 224 ứng viên trúng tuyển đi học nước ngoài theo Đề án 322 đã bị dừng lại và được đề nghị chuyển sang một số suất học bổng khác không đúng nguyện vọng.

Điểm nóng
Mùa lễ Thánh Patrick – nét văn hóa đậm chất Ireland. Tham quan các trường Đại học trên đất nước Ireland.
Bài dự thi số 20: Giấc mơ ba gửi cho con. Bài học hóa rồng của Ireland
10 trường đại học tại Anh thân thiện với xe đạp nhất Những điều có thể bạn chưa biết về Ireland.
Theo VTC News