Đại học South Florida, Mỹ- Ngôi trường hiện đại và uy tín

13/10/2012 12:49
Nguồn ILA

(GDVN) - Nằm ở vịnh Tampa xinh đẹp, Đại học South Florida (USF) được biết đến là ngôi trường có lịch sử và uy tín lâu năm trong nghiên cứu và giảng dạy.

Trường có 14 lĩnh vực gồm: nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật... trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực y tế bao gồm các chuyên ngành y khoa, điều dưỡng, dược phẩm, y tế công cộng.

Hình ảnh đại học South Florida
Hình ảnh đại học South Florida

Xếp hạng của trường: nhóm 50 trường nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ (theo National Science Foundation 2012); xếp hạng 8 trong nhóm các trường đang nổi tại Mỹ (theo US News & World Report 2011); 20 chương trình sau đại học của trường nằm trong Top 100 (theo US News & World Report 2011); xếp hạng 27 trong số các trường đại học công lập Mỹ (theo Top American Research Universities 2011); xếp hạng 110 trên thế giới về các hoạt động nghiên cứu(theo World University Ranking 2010).

Đại học Nam Florida cung cấp 232 chương trình giảng dạy các bậc đại học:

Dự bị đại học, dự bị thạc sĩ. Điều kiện nhập học xem tại đây.

Đại học: 86 chuyên ngành.

Thạc sĩ: 97 chuyên ngành.

Tiến sĩ: 36 chuyên ngành.

Tiến sĩ chuyên sâu 4 chuyên ngành.

Trung tâm Marshall dành cho sinh viên.
Trung tâm Marshall dành cho sinh viên.

Đội ngũ giảng viên nhà trường nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu của Mỹ. Tại đây, học sinh cơ hội làm việc cùng các giảng viên và các nhà nghiên cứu uy tín trên thể giới trong lĩnh vực chuyên môn. Đây là những người đã được cấp bằng chứng nhận phát minh với những nghiên cứu được công nhận trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, đại học Nam Florida còn cung cấp nhiều tài nguyên học tập để đảm bảo việc học tập của sinh viên bao gồm tư vấn học tập, các công cụ nghiên cứu trực tuyến, dịch vụ dạy kèm...

Với 4 khu học xá tại Tampa, Petersburg, Sarasota-Manatee và Lakeland, học sinh có cơ hội làm quen và học tập với 47.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới; tham gia sinh hoạt trong hơn 400 tổ chức, nhóm hội đa lĩnh vực từ thể thao, văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu.

Ngoài ra, đại học South Florida còn có trung tâm hướng nghiệp giới thiệu nhiều các cơ hội việc làm thêm cho sinh viên vừa tăng thu nhập, vừa rèn luyện thực tế nâng cao khả năng chuyên môn.

Chương trình học bổng và thực tập có trả lương:

Dự bị đại học, thạc sĩ. Học bổng USF: 1.000 USD - 5.000 USD.

Chương trình học bổng vào thẳng đại học: Học bổng IB world lên đến 12.000 USD (3.000 USD một năm); học bổng USF Green & Gold Honors lên đến: 42.000 USD (9.000 USD một năm); học bổng USF Green and Gold 28.000 USD (7.000 USD một năm).

Đội bóng bầu dục của trường chơi tại sân nhà.
Đội bóng bầu dục của trường chơi tại sân nhà.

Sinh viên được tham dự tối thiểu là một kỳ thực tập hưởng lương nhưng thường thì học sinh chọn 2 kỳ và lương hưởng từ 7 USD đến 20 USD một giờ.

Trường tổ chức hội thảo:

16h30 - 18h30 ngày 17/10 tại phòng 3-4, tầng 1, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm Hà Nội. ĐT : 04 3936 3334 - 0904 408 453, email: locnguyen@ilavietnam.com

17h - 20h ngày 23/10 tại 146 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM. ĐT: 08 3521 8788 - 0918 709 306, email: hongtruong@ilavietnam.com

9h - 12h ngày 20/10 tại 66 Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. ĐT: 0511 364 7444 - 0979 779 155, email: vitran@ilavietnam.com

Đăng ký tham dự để được miễn phí làm hồ sơ nhập học và visa trị giá 7 triệu đô

Nguồn ILA