Dịch vụ Y tế và Ngân hàng tại New Zealand

02/05/2012 17:11
Theo hotcourses
(GDVN) - Thông tin hữu ích về dịch vụ Y tế và Ngân hàng là điều du học sinh rất quan tâm khi đi du học .

Y tế

Khi đến New Zealand bạn nên đăng ký khám sức khỏe với một bác sỹ địa phương. Tất cả sinh viên quốc tế (ngoại trừ những ai đến từ Úc và Anh) đều được yêu cầu có bảo hiểm y tế khi đang ở New Zealand để trang trải cho tất cả các đợt điều trị, bao gồm bác sỹ, bệnh viện, xe cứu thương và các điều trị chuyên khoa khác. Sinh viên tại một trường đại học có thể đi khám bác sỹ tại trung tâm sức khỏe sinh viên trong trường của mình, thường với chi phí rất phải chăng. Bạn có thể thu xếp mua bảo hiểm sức khỏe trước khi bạn xa nhà, hoặc trường của bạn sẽ giúp bạn thu xếp việc này khi bạn bắt đầu khóa học.



Dịch vụ khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy quay số 111. New Zealand có chế độ bồi thường tai nạn với tên gọi ACC. Chế độ này chi trả cho những ai ở trong nước (bao gồm cả du khách) bị thương trong trường hợp tai nạn. Bất kể nguyên nhân là gì và lỗi của ai, bạn đều sẽ được chăm sóc y tế và nha khoa, có thuốc được kê đơn, chiếu X quang và phẫu thuật có trợ cấp.

Mở tài khoản ngân hàng như thế nào

Mở tài khoản ngân hàng ở New Zealand rất dễ vì gần như tất cả các ngân hàng lớn đều có các gói dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế. Để làm việc này, bạn sẽ cần hộ chiếu, bằng chứng rằng bạn đang/sẽ học tập chính quy tại trường của bạn (một thư đồng ý nhận học hoặc hóa đơn học phí là đủ) và bằng chứng về địa chỉ cư trú của bạn ở New Zealand.

Điểm nóng
Chùm ảnh: "Mãn nhãn" với vườn hoa Keukenhof vào xuân
Khám phá Những món ăn bản địa khiến du học sinh Việt "ngây ngất"
Top 10 trường Y có số lượng đăng ký đông nhất tại Mỹ Danh sách 10 trường Đại học đào tạo ngành luật hàng đầu trên thế giới.
Chiêu tiết kiệm chi phí khi học tại Anh Quốc Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P2)

Theo hotcourses