Hệ thống giáo dục Hà Lan

15/03/2012 17:15
Theo duhochalan
(GDVN) -  Hà Lan là một trong những nước có số sinh viên quốc tế theo học đông nhất thế giới: khoảng 13.000, một nửa số này là đến từ các nước Châu Âu. Chính hệ thống giáo dục đa dạng, giàu tính thực tiễn đã tạo sức hút đối với du học sinh.
Giáo dục Hà Lan rất đa dạng. Học tiểu học ở Hà Lan cũng phải mất 7 năm, bao gồm cả khoảng thời gian theo học mẫu giáo. Sau khi kết thúc 7 năm học này, các em sẽ chỉ kiểm tra các môn mình đã học và dựa vào kết quả kiểm tra mà quyết định chọn một trường trung học thích hợp.
Hà Lan đất nước của hoa Tuylip và cối xay gió (ảnh minh họa)
Hà Lan đất nước của hoa Tuylip và cối xay gió (ảnh minh họa)
Bậc giáo dục trung học của Hà Lan có 3 mức khác nhau bao gồm hệ 4 năm, 5 năm và 6 năm. Với hệ giáo dục 4 năm và 5 năm, sau khi kết thúc bậc học các em sẽ tiếp tục học tại trường đào tạo kỹ thuật và đào tạo chuyên ngành.
 Hệ giáo dục 6 năm giúp các em định hướng được các chương trình cũng như phương thức học tập tại giáo dục bậc đại học và cao học. Nhưng dù các em có lựa chọn bậc học nào thì các em cũng phải học các môn giống nhau như: tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, Đức, Toán cơ bản, Toán học ứng dụng, Kinh tế, Kinh tế doanh nghiệp, Địa lý, lịch sử, Lý, Hoá, Sinh…
Trong đó có một số môn học về ngôn ngữ là không bắt buộc, các em có thể hoàn toàn tự nguyện chọn môn học sao cho phù hợp với khả năng, nguyện vọng và sở thích của mình. Học sinh học ở đây được nghỉ 2 buổi một tuần, thi tốt nghiệp từ 7-8 môn. Sinh viên có thể định hướng học tiếp tục học tại trường kỹ thuật, chuyên ngành hoặc đại học.
Chính nhờ ưu điểm định hướng nghề nghiệp tương lai cho học sinh mà tất cả các em đều có việc làm tốt sau khi hoàn thành khoá học của mình.
Hiện nay, Hà Lan có 14 trường đại học, đào tạo các chương trình thuộc về nghiên cứu; học xong cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ. Ngoài ra còn có 55 trường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Các trường này gọi là Hogeschool đào tạo chương trình hướng nghiệp, cấp bằng cử nhân đồng thời liên kết với các trường nước ngoài để cấp bằng thạc sỹ.
Ở Hà Lan hiện nay có 15 cơ sở chuyên đào tạo sinh viên quốc tế tổ chức các khoá học hướng nghiệp, chương trình thạc sỹ và tiến sỹ. Thêm vào đó cũng có 25 viện chính thức được Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan công nhận hoạt động độc lập và cũng cấp bằng chính quy cho học sinh.
Theo thống kê thì hiện nay có khoảng khoảng 500 khoá học bằng Tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có 200 khoá dự bị thạc sỹ và thạc sỹ. Hà Lan là một trong những nước có số sinh viên quốc tế theo học đông nhất thế giới: khoảng 13.000, một nửa số này là đến từ các nước Châu Âu.
Đặc biệt, giáo dục bậc đại học ở Hà Lan nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính phủ bằng việc giảm đến 80% học phí cho tất cả sinh viên học tại Hà Lan. Học sinh cũng có thể tự trả phí cho mình bằng cách đi làm thêm vào các ngày nghỉ với số lượng thời gian nhất định. Ngoài ra nhà nước còn cho phép sinh viên vay tiền có hạn định không phải trả lãi. Sinh viên chỉ phải trả số tiền này khi tốt nghiệp và tìm được việc làm.
Điểm nóng
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3

Luyện thi vào trường công lập Singapo
Chùm ảnh: Những hoạt động của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P3)
Theo duhochalan