Nữ sinh đam mê lập trình chia sẻ bí quyết giành học bổng 10 trường đại học Mỹ

31/05/2021 07:35
Nguyễn Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phạm Phương Thúy (lớp 12, Trường trung học phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) quyết định theo học Đại học Cornell, với học bổng gần 7 tỷ đồng.

Những ngày đầu tháng tư, Phạm Phương Thúy (sinh năm 2003, Thành phố Hồ Chí Minh) liên tục nhận tin vui khi trúng tuyển vào 10 trường đại học của Mỹ với mức học bổng cao, bao gồm các trường: Union, Cornell, Lehigh, Centre College, Worcester Polytechnic Institute, Minnesota-Twin Cities, Massachusetts - Amherst, Northeastern, Georgia và Arizona State.

Trong số 10 trường, Phương Thúy quyết định lựa chọn theo học trường đại học Cornell, 1 trong 8 trường Ivy League danh giá nhất nước Mỹ, đứng trong Top 5 ngành Khoa học Máy tính của Mỹ nhiều năm liền. Học bổng trị giá 6,8 tỷ đồng, bao gồm 100% học phí và một phần ăn ở.

Phạm Phương Thuý giành học bổng 10 trường đại học Mỹ. Ảnh: NVCC.

Phạm Phương Thuý giành học bổng 10 trường đại học Mỹ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về lí do lựa chọn theo học trường Cornell, Phương Thúy cho hay, trường nhấn mạnh yếu tố đa dạng: về ngành học (hơn 1000 khóa), về các quốc gia, và về văn hóa/ tôn giáo. Trường yêu cầu mỗi học sinhcủa mình viết về sự tôn trọng sự đa dạng của nhau.

“Đối với em, là một người có niềm đam mê đa lĩnh vực (lập trình, văn hóa, môi trường, và giáo dục) và luôn theo đuổi sự bình đẳng giới trong ngành Khoa học Máy tính. Do vậy, Cornell là sự lựa chọn hàng đầu của em”, Thúy nói.

Hồ sơ du học học bổng bao gồm 2 vòng: vòng đơn (gồm luận, thư giới thiệu) và vòng phỏng vấn.

Nói về bài luận chính của mình, Thúy cho hay, trong bài luận chính em viết về biệt danh của bản thân – “T-REX”, nghĩa là Thúy “khủng long”. Em nhận thấy có nhiều điểm tương đồng giữa em và biệt danh này.

“Do có chiều cao vượt trội nên em luôn nhỉnh hơn các bạn khi đứng trong hàng ngũ hay đám đông, sau bị mọi người trêu cao to như chú khủng long. Bên cạnh đó, là tính kiên trì và nhiệt huyết theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình cả trong học tập dự án và các hoạt động ngoại khóa”, Thúy nói.

Thúy chia sẻ rằng điểm yếu trong hồ sơ của mình làđiểm SAT-1 và IELTS, vì nằm dưới mặt bằng chung của các trường top. Tuy nhiên, với nền tảng được bồi dưỡng xuyên suốt trong nhiều năm đã giúp nữ sinh này đạt điểm thi tạm ổn là IELTS 7.5, 1460/1600 điểm SAT-1, 800/800 điểm SAT-2 ở cả 3 môn Math Level 2, Physics và Chemistry.

Điểm mạnh và cũng là lợi thế của em trong bộ hồ sơ là nghiêng hẳn về các môn tự nhiên, với hàng loạt giải thưởng và dự án về lập trình. Thúy từng tham gia như các dự án khoa học kĩ thuật như “Máy lọc không khí thông qua cơ chế quang hợp của vi tảo” và là trợ lý nghiên cứu của trường Đại học Texas - Austin về Học máy…

Ngoài ra, Thúy còn điều hành dự án Mentor - Mentee giúp kết nối hơn 50 cựu học sinh Năng Khiếu với hơn 200 học sinh của trường, giúp các bạn học sinh tìm kiếm cơ hội hỗ trợ nghiên cứu, thực tập ở các công ty, trường đại học trong và ngoài nước từ sớm.

Phương Thuý là thành viên nữ duy nhất trong đội tuyển của trường đã đạt huychương Vàng trong kỳ thi Olympic 30/4. Ảnh: NVCC

Phương Thuý là thành viên nữ duy nhất trong đội tuyển của trường đã đạt huychương Vàng trong kỳ thi Olympic 30/4. Ảnh: NVCC

Là một người đam mê công nghệ, đặc biệt là lập trình, Thúy cho biết, khi chọn con đường chuyên Tin, là thành viên nữ duy nhất trong đội tuyển trường, rồi lên tới đội tuyển quốc gia, đôi lúc em cảm thấy khó trong việc hòa nhập vì không cùng sở thích.

Qua quá trình học, Thúy cho biết, với mỗi bạn học sinh quan trọng là tinh thần chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình thông qua cải thiện kĩ năng/ networking, sẵn sàng bắt lấy bất kì cơ hội nào phía trước. Không có điều gì là đáng sợ nếu tiếng Anh hay mảng nào khác có hơi hụt chân so với các bạn khác.

Nói vệ dự định trong thời gian tới, Thúy dự định sẽ theo học ngành Khoa học máy tính của đại học Cornell, với khát khao tạo ra sản phẩm của riêng mình.

Hiện tại, Thúy đang làm thực tập sinh ở một công ty khởi nghiệp về công nghệ, với mục đích kết nối các chuyên gia với người dùng, nhằm giúp mọi người tiếp thu kinh nghiệm từ người đi trước. Trong tương lai, Thúy muốn dành một vài năm làm việc ở các Big-techcompany như FB, GG, Apple,… ở các chi nhánh khắp thế giới để vừa học hỏi, vừa thỏa mãn đam mê khám phá đất nước và văn hóa của bản thân.

“Khi đã có đủ kinh nghiệm, em mong muốn tạo dựngmột công ty khởi nghiệm về công nghệ và quay về Việt Nam để phát triển công ty của mình bởi nơi đây có gia đình, bạn bè, và cả một nền văn hóa mà em đã đem lòng yêu từ nhỏ”, Thúy cho hay.

Nguyễn Kim Anh