Phạm Phương Anh – tài năng âm nhạc trẻ người Việt tại Nga

04/06/2012 10:22
Theo VOV
(GDVN) - Mới 8 tuổi nhưng Phạm Phương Anh đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo và nhận giải nhì chung cuộc Festival quốc tế nghệ thuật trẻ em lần thứ 11.  Đây không chỉ là niềm vui riêng của Phương Anh, gia đình em  mà còn là còn là niềm vui chung, niềm tự hào của các em thiếu nhi Việt Nam, con em của bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Nga.


Tại Thủ đô Moscow của Liên bang Nga vừa bế mạc Festival quốc tế nghệ thuật trẻ em lần thứ 11 mang tên “Trẻ em và Âm nhạc”. Chương trình do Quỹ nghệ thuật thanh - thiếu niên quốc tế “Trẻ em và Âm nhạc” dưới sự lãnh đạo của nghệ sĩ Công huân Nga Otapenko Sergei Nikolaevich tổ chức.

Phương Anh trình diễn cùng dàn nhạc.

Phương Anh trình diễn cùng dàn nhạc.

Mục tiêu chính của Festival là giúp các em thiếu nhi tiếp xúc và giao lưu với đời sống văn hoá của Nga, làm quen với các tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ, trình diễn với dàn nhạc, hình thành một thế giới quan trong các em, cũng như góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

Ngoài các em thiếu nhi Nga, tham dự Festival lần này còn có các em nhỏ đến từ Ucraine, Belarus, Bungaria, Đức, Pháp, Việt Nam và Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra Festival, các em đã tích cực tham gia các cuộc thi trình diễn trên các loại nhạc cụ khác nhau như đàn dây, kèn hơi, nhạc cụ dân tộc, nhạc gõ, pianô, thanh nhạc và văn nghệ tập thể.

Đặc biệt, trong chương trình Festival nghệ thuật lần này, học viên violon nhỏ tuổi người Việt Nam, em Phạm Phương Anh (8 tuổi), đang học tại trường Âm nhạc thiếu nhi mang tên Miaxkobxki, quận Nam Moscow, được sánh vai cùng bạn bè các nước tham gia vào chương trình hòa nhạc bế mạc Festival đầy ấn tượng, tổ chức tại phòng hoà nhạc trong công viên Hoàng gia ở thủ đô Moscow.

Trong chương trình này, Phạm Phương Anh đã độc tấu Violon bản Concerto, phần 3, của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ Violon nổi tiếng người Đức - Oska Reading, cùng nhạc đệm của dàn nhạc thính phòng “Xatko”. Tiết mục của em nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của người xem, bạn bè và các thầy cô giáo.

Trước đó, trong các tiết mục thi của mình, em Phạm Phương Anh cũng nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo và đã vinh dự được nhận giải nhì chung cuộc.


Đánh giá về sự tham gia của Phạm Phương Anh, ông Sergei Nikolaievich Ostapenko, nghệ sĩ công huân Nga, chủ tịch Quỹ nghệ thuật thanh- thiếu niên quốc tế “Trẻ em và Âm nhạc” cho biết, các em học sinh Việt Nam, đặc biệt là cháu Phương Anh nếu không thể hiện tốt các bài nhạc, thì đã không thể được trình diễn cùng dàn nhạc trong diễn đàn âm nhạc này, không thể được trình diễn trong buổi bế mạc Festival âm nhạc.

Còn bà Degchiareva Larisa Mikailovna, từng tốt nghiệp Nhạc viện Moscow và làm việc tại Đoàn ca nhạc Bộ quốc phòng, là giáo viên trực tiếp hướng dẫn em Phạm Phương Anh chia sẻ: “Em Phương Anh đã trình diễn thật tuyệt vời. Mặc dù mới là năm thứ 2 theo học violon, nhưng đã đạt được thành tích đáng tự hào. Khi hướng dẫn Phương Anh học đàn, tôi không gặp phải khó khăn gì. Đây là một cô bé thông minh, nói tiếng Nga rất tốt và hiểu những điều tôi giảng giải. Một cô bé có kỷ luật, rất có khả năng và nhiều triển vọng phát triển”.

Giải nhi cuộc thi, những sự đánh giá tích cực của Ban tổ chức và các thấy cô chính là Phần thưởng lớn, là niềm vui, món quà tinh thần và sự cổ vũ đối với Phạm Phương Anh cùng gia đình của em nhân dịp bế giảng năm học và nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay.

Điểm nóng
10 trường Đại học "tuổi trẻ, tài cao" của Australia.

Bảng xếp hạng 100 trường ĐH hàng đầu thế giới hoạt động dưới 50 năm.

Du học Úc: Ngành nghề thời thượng năm 2012 – 2013 Lời khuyên của 10 tỉ phú dành cho sinh viên mới ra trường
Kinh nghiệm tham quan bảo tàng Louvre.

Các trường đại học uy tín tại New Zealand



Theo VOV