Dự kiến điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông tăng ở khối C00, giảm ở khối D01

30/07/2022 06:46
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các chuyên gia giáo dục đại học cho rằng, điểm chuẩn các ngành học “hot” xét tuyển bằng tổ hợp xã hội tăng nhẹ hoặc tương đương năm trước.

Qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một số chuyên gia giáo dục đại học dự báo, điểm chuẩn các ngành học “hot” như Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành… sẽ tăng nhẹ ở tổ hợp xét tuyển khối C00 và giảm 0,5 đến 1 điểm khối D01.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội cho biết, phân tích phổ điểm năm nay cho thấy, các tổ hợp xét tuyển đại học không có sự xáo trộn nhiều. Đối với các ngành học “hot” như Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, điểm chuẩn xét tuyển bằng khối C00 sẽ nhỉnh hơn hoặc tương đương năm trước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. (Ảnh: website Trường Đại học Văn hóa Hà Nội).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. (Ảnh: website Trường Đại học Văn hóa Hà Nội).

“Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, môn Lịch sử có sự “bứt phá” với điểm trung bình là 6,34 điểm và chỉ có 19,34% số thí sinh có điểm dưới trung bình, đặc biệt có hơn 1.000 điểm 10. So với nhiều năm trước, đây là những con số ấn tượng, tín hiệu đáng mừng.

Kết quả thi năm nay có phần tích cực hơn và sẽ ảnh hưởng đến điểm chuẩn. Song, các ngành xét tuyển bằng khối thi có môn Lịch sử, cụ thể là điểm khối C00 sẽ biến động nhẹ hoặc tương đương với năm trước.

Các ngành học có nhu cầu xã hội cao như báo chí, truyền thông, du lịch sẽ tăng nhẹ ở tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và giảm nhiều ở tổ hợp khối D01(Toán, Ngữ văn, tiếng Anh)”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng chia sẻ.

Lý giải về hiện tượng điểm tăng, giảm giữa các khối xét tuyển, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng chia sẻ: “Khối C00 và D01 là hai tổ hợp thường dùng để tuyển sinh các ngành báo chí, truyền thông và du lịch – các ngành “hot” và nhu cầu xã hội rất cao, điểm trúng tuyển tăng dần qua các năm.

Ở tổ hợp xét tuyển khối C00, chỉ có điểm môn Lịch sử tăng, còn lại môn Ngữ văn và Địa lý cơ bản ổn định như năm trước nên điểm chuẩn các ngành nêu trên nếu có tăng thì chỉ tăng nhẹ hoặc tương đương năm trước.

Đối với tổ hợp khối D01, số lượng thí sinh thi tiếng Anh nằm trong khoảng 3,2-4,0 điểm, trượt thấp dần về bên phải (chiều điểm cao). Do đó, điểm chuẩn của khối thi này ở các ngành báo chí, truyền thông sẽ giảm hơn năm trước từ 0,5 đến 1 điểm”.

Phân tích thêm về dự đoán điểm chuẩn khối C00 xét tuyển các ngành báo chí, truyền thông tương đương năm trước, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng cho rằng, điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường đại học được chi phối bởi rất nhiều yếu tố.

“Phổ điểm thi chỉ biết chất lượng mặt bằng chung của thí sinh năm nay. Còn chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, từng trường khác nhau. Chưa kể, tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất vào trường cũng quyết định việc xác định điểm chuẩn các ngành đào tạo. Ngoài chỉ tiêu xét tuyển đại học bằng kết quả thi trung học phổ thông, thì năm nay các trường còn sử dụng phương án xét tuyển khác. Điều này làm cho số lượng chỉ tiêu xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi có phần “eo hẹp” hơn dẫn đến điểm chuẩn sẽ không có biến động nhiều”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng cho biết thêm.

Cùng trao đổi về vấn đề này, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, năm nay, trường có nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 50%.

“Những năm gần đây, ngành Truyền thông đa phương tiện thu hút nguồn lực xã hội lớn. Với Học viện Phụ nữ Việt Nam, đây cũng là nhóm ngành có tỷ lệ đăng ký rất đông, sự quan tâm của phụ huynh cũng có sự chuyển biến tích cực.

Khối C00 là khối thi chính dùng để xét tuyển đối với ngành Truyền thông đa phương tiện của trường. Chính vì vậy, khi phổ điểm khối C00 tăng lên thì dễ dự đoán điểm chuẩn ngành học này sẽ tăng lên. Thế nhưng, xác định điểm chuẩn còn phụ thuộc nhiều tiêu chí. Mọi dự đoán chỉ mang tính chất giúp thí sinh tham khảo.

Cụ thể, nếu lượng thí sinh đăng ký vào Học viện năm nay đông, cộng với điểm thí sinh cao thì điểm chuẩn tăng và ngược lại. Nếu lượng thí sinh đăng ký vào trường giữ ổn như năm trước, phổ điểm thi có môn Lịch sử điểm cao, thì sẽ tăng điểm chuẩn đối với khối C00”, Tiến sĩ Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Phi Long, năm nay, điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức học bạ của trường tăng 6 điểm so với năm ngoái. Đây là mức tăng rất cao những năm gần đây. Những thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét học bạ đã được Tổ tư vấn tuyển sinh của nhà trường hướng dẫn đăng ký nguyện vọng.

“Ngành Truyền thông đa phương tiện là ngành học “hot”, thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký học tại trường. Với chương trình đào tạo hiện đại, thực tiễn, định hướng nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, trang thiết bị học tập đáp ứng mục tiêu đào tạo và xu hướng công nghệ, sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng báo chí - truyền thông, mỹ thuật và công nghệ thông tin… Những năm qua, lượng thí sinh đăng ký học tăng lên tiếp tục khẳng định thương hiệu đào tạo trường.

Nhu cầu lao động của ngành học này đang rất “rộng mở”. Vì vậy, tỷ lệ chọi vào trường có phần gắt gao. Điểm thi năm nay tăng lên, phổ điểm khối C00 biến động, dự kiến điểm chuẩn của ngành báo chí, truyền thông nói chung và chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Phụ nữ Việt Nam nói riêng sẽ có điểm chuẩn tăng nhẹ nếu số lượng thí sinh đăng ký vào trường ổn định như năm trước”, Tiến sĩ Nguyễn Phi Long chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ của một số thầy cô cho thấy, tiềm năng phát triển của truyền thông đa phương tiện trong tương lai là rất lớn. Với việc đa dạng các khối tuyển sinh nên các trường đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện cũng có chênh lệch điểm trúng tuyển.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay ở chuyên ngành Báo chí đạt 80% và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường cao nhất, đạt 98%. Trong hai năm trở lại đây, cơ hội nghề nghiệp của 2 chuyên ngành này rất phong phú. Hơn nữa, sau dịch COVID-19, ngành du lịch khởi động trở lại, nhu cầu lao động tăng nên lượng thí sinh đăng ký dự báo sẽ đông, tỷ lệ chọi cao, nhất là khi nhà trường dành một phần chỉ tiêu để xét tuyển học bạ.

Năm nay, tổ hợp khối C00 tuyển sinh ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến sẽ có sự tăng nhẹ hoặc tương đương năm trước, khối D01 giảm. Thí sinh sử dụng tổ hợp khối C00 và D01 để xét tuyển hai ngành học này nên tham khảo mức điểm của 2 năm gần đây, cùng với kết quả thi để đăng ký nguyện vọng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng chia sẻ.

Ngọc Mai