Dự kiến năm nay học trò cả nước sẽ tựu trường sát ngày khai giảng 5/9

16/06/2020 14:49
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ đang cân nhắc, tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học tới, dự kiến ngày tựu trường sẽ trước vài hôm so với ngày khai giảng 5/9

Ngày 16/6, chia sẻ với phóng viên Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay Bộ đang cân nhắc việc sẽ điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2020-2021 tức là sẽ ban hành Quyết định mới sửa đổi, bổ sung so với Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT.

Theo đó, thời gian tựu trường có thể lùi lại so với mọi năm. Dự kiến thời gian tựu trường sẽ sát với khai giảng 5/9 nhằm tăng thêm thời gian nghỉ hè cho học sinh vì năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên ngày 15/7 mới kết thúc năm học 2019-2020.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

“Theo khung thời gian năm học 2019-2020 được điều chỉnh, các trường kết thúc năm học trước ngày 15/7, nhưng sau đó kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra đến ngày 11/8...

Do đó, Bộ đang cân nhắc, tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học tới, dự kiến ngày tựu trường sẽ trước vài hôm so với ngày khai giảng 5/9 để các nhà trường tổ chức chia lớp, học sinh mới làm quen với hoạt động đầu năm”, ông Thành cho hay.

Được biết, theo Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT thì khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc như sau:

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8 hằng năm.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9 hằng năm.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01, học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6 hằng năm.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7 hằng năm.

Thùy Linh