Kiểm tra 96 mẫu rau, quả đã phát hiện 5 mẫu quýt, 1 mẫu củ cải trắng và
hai mẫu cà rốt có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.
Ngoài ra, một số mẫu thịt cũng bị phát hiện có chứa nhiều loại chất cấm.
Ngoài vi phạm xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép,
Metro còn vi phạm quy định “kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống bị
nhiễm khuẩn” và quy định “kinh doanh sản phẩm tươi sống có nguồn gốc
thực vật vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định”.
Do đã hết mùa khoai tây nên các tiểu thương ở Đà Lạt mua lại khoai nhập
về từ TQ với giá 9.000-10.000 đồng/kg, sau đó nhuộm màu đất đỏ để “tái
sinh” thành khoai tây Đà Lạt bán về các tỉnh và TP.HCM với giá tối thiểu
từ 15.000 đồng trở lên...
(GDVN) - Giới truyền thông Trung Quốc ngày 25/12 đưa tin, gần đây một độc giả trang mạng Wangyi đã tải lên hình ảnh nhiều nông dân ở khắp vùng Phiên Ngu thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc sử dụng rác thải sinh hoạt làm phân canh tác rau ăn bán ra thị trường. Việc người dân tự phát trồng rau trên rác và bán đi khắp nơi đã diễn ra trong mấy năm qua nhưng không bị một cơ quan chức năng nào kiểm tra về dư lượng các chất độc hại có trong rau quả trồng trên rác và những tác động ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Chiều 16.5, ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ
NNPTNT cho biết: Từ tháng 3 đến nay, hầu như không có rau cải thảo của
Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.