Được cho là "nhìn đểu", nữ sinh cấp 2 ở Thường Tín bị quây đánh "liên hoàn cước"

21/08/2022 06:36
Nguyễn Nhất
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Lần sau đi đừng có kiểu vênh vênh, lườm người ta nữa", một nữ sinh trong nhóm tham gia đánh hội đồng đe dọa nạn nhân. 

Vụ việc hai nữ sinh tại Trường Trung học cơ sở Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội) bị một nhóm bạn trong trường hành hung, phụ huynh bức xúc tố Hiệu trưởng nhà trường thờ ơ, đang khiến dư luận bức xúc, thì mới đây Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được một đoạn clip dài 38 giây ghi lại hình ảnh nạn nhân là một nữ sinh mặc áo phông trắng, quần dài màu đen bị ít nhất bốn nữ sinh khác quây, đánh.

Theo thông tin phóng viên nhận được, nạn nhân bị đánh là học sinh Trường Trung học cơ sở Hà Hội. Vụ việc xảy ra tại cánh đồng gần Trường Trung học cơ sở Hà Hồi.

Cụ thể, ngay từ đầu clip, xuất hiện hình ảnh một nữ sinh mặc áo phông trắng rộng có vóc dáng cao lớn túm tóc nạn nhân mặc áo phông trắng, quần dài màu đen, rồi lớn tiếng đe dọa: "Con c... này, mày xin lỗi chưa".

Nhóm nữ sinh có hành động hành hung, đe dọa nạn nhân phải xin lỗi. (Ảnh cắt từ clip)

Nhóm nữ sinh có hành động hành hung, đe dọa nạn nhân phải xin lỗi. (Ảnh cắt từ clip)

Tiếp đó nạn nhân nhận liên tiếp bị những cú tát, đạp vào bụng, lên gối cùng với câu nói: "Mày xin lỗi chưa".

Lúc này trong nhóm tham gia vụ việc, có một nữ sinh mặc quần áo đen cầm chiếc dép và người quay clip đi tới chỗ nạn nhân. Trong clip cũng xuất hiện thêm một nữ sinh khác đang ngồi xe đạp điện theo dõi vụ việc.

"Em xin lỗi chị ạ", nữ sinh bị đánh van xin sau khi bị "liên hoàn cước" của nữ sinh áo mặc áo phông trắng rộng hành hung.

Lời xin lỗi của nạn nhân chưa được chấp nhận, nạn nhân còn tiếp tục bị nữ sinh mặc phông trắng rộng chạy ra lấy chiếc dép từ phía người cùng tham gia để đánh liên tiếp lên đầu nạn nhân. Tiếp đó, cô gái mặc áo đen cũng cầm dép chạy tới tham gia đánh hội đồng.

Nhóm nữ sinh đe dọa nạn nhân: "Lần sau đi đừng có kiểu vênh, lườm lườm người ta nữa" khiến nạn nhân sợ hãi. (Ảnh cắt từ clip)

Nhóm nữ sinh đe dọa nạn nhân: "Lần sau đi đừng có kiểu vênh, lườm lườm người ta nữa" khiến nạn nhân sợ hãi. (Ảnh cắt từ clip)

"Thôi nha, lần sau không thế nha", người quay clip nói.

Ngay sau câu nói này, nạn nhân đáp: "Vâng ạ".

Người quay clip cũng lớn tiếng đe dọa: "Lần sau đi đừng có kiểu vênh vênh, lườm người ta nữa". Chưa hết, cô gái mặc áo trắng phông rộng lao đến đá vào mặt nạn nhân. Người quay clip đã nói "dừng tay lại".

Cuối đoạn clip, một cô gái trong nhóm đã đe dọa nạn nhân: "Nhớ mặt bọn này".

Theo thông tin phóng viên sơ bộ nhận được, nữ sinh mặc áo đen quần đen được xác định là em D.C (năm nay lên lớp 7 tại Trường Trung học cơ sở Hà Hồi), và em mặc áo phông trắng rộng là em Q.C (năm nay lên lớp 7 tại Trường Trung học cơ sở Liên Phương).

Nạn nhân bị hành hung được cho là em T. học sinh tại Trường Trung học cơ sở Hà Hồi.

Về sự việc trên, phóng viên cũng đã gửi clip đến thầy Phạm Như Ý (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín) để kiểm tra, xác minh nội dung trong clip và xử lý vụ việc.

Nguyễn Nhất