Được tuyển thẳng vào ngành, nữ thủ khoa ĐH Kiểm sát Hà Nội thấy vô cùng may mắn

23/02/2022 06:48
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Được tuyển thẳng vào Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Cần Thơ, nữ thủ khoa Trần Ngọc Thảo coi đó là món quà vô giá trong điều kiện tinh giản biên chế.

Khoảng 3 tháng nay, công việc tại Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án Trật tự xã hội (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ) đã trở nên quan thuộc với nữ kiểm sát viên Trần Ngọc Thảo (sinh năm 1997, quê Bạc Liêu).

Ngọc Thảo là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 và được tuyển thẳng vào ngành ngay sau khi ra trường.

Món quà vô giá

Ngày nhận được tin được tuyển thẳng vào Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, bố mẹ Thảo vui mừng khôn xiết, khi những cố gắng nỗ lực trong học tập của cô con gái đã thành công. Bản thân Thảo thì cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng cơ hội mà ngành Kiểm sát đã dành cho em, để em được thực hiện ước mơ và cống hiến sức lực, trí tuệ cho ngành.

Trần Ngọc Thảo đã vượt qua nhiều khó khăn khi trượt đại học, đi học xa nhà hàng nghìn cây số để cuối cùng cô được "hái trái ngọt" là được tuyển thẳng vào Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ. (Ảnh: NVCC)

Trần Ngọc Thảo đã vượt qua nhiều khó khăn khi trượt đại học, đi học xa nhà hàng nghìn cây số để cuối cùng cô được "hái trái ngọt" là được tuyển thẳng vào Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ. (Ảnh: NVCC)

Trần Ngọc Thảo là người duy nhất được tuyển thẳng vào Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, và cũng là một trong số ít sinh viên vừa tốt nghiệp được tuyển thẳng vào ngành.

"Nhất là trong điều kiện tinh giản biên chế vô cùng khó khăn như hiện nay thì đây là một may mắn, một món quà vô cùng lớn và quý giá đối với em và gia đình.

Nghĩ về việc bản thân được khoác lên mình màu áo xanh thiên thanh, em cảm thấy trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với chính công việc và cuộc sống của chính mình", Trần Ngọc Thảo chia sẻ.

Những ngày đầu làm việc trong điều kiện dịch Covid đang bùng phát mạnh, mọi sinh hoạt, công việc của nữ kiểm sát viên đều bị đảo lộn.

Mới vào nghề, Thảo nhận được sự quan tâm, ân cần, giúp đỡ, và hướng dẫn tận tình của các cô, chú, anh, chị kiểm sát viên, kiểm tra viên ở cơ quan. Điều này giúp Thảo mạnh dạn hơn, tự tin hơn và học hỏi được nhiều kỹ năng về nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Với công việc vể mảng hình sự, những gì bản thân Trần Ngọc Thảo được học trong trường đã được vận dụng vào thực tế, giúp cho cô gái này sớm thích nghi và yêu thích với nghề.

Bí quyết đạt thủ khoa

Trượt đại học An ninh, Thảo được bố mẹ động viên ở nhà lo việc kinh doanh cùng gia đình. Tuy nhiên cô gái này lại có những quyết định mới khi biết đến ngành kiểm sát, trong chuyến đi thực tế vào năm 2016, Thảo quyết định thi Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Trước quyết định của con gái, bố mẹ lại lo cho con nếu trúng tuyển sẽ phải học xa nhà hàng nghìn cây số. Thảo động viên bố mẹ bởi con gái đã trưởng thành và có thể tự lập được.

Trong kì thi trung học phổ thông quốc gia 2016, Thảo đạt điểm môn Lịch sử cao nhất và điểm môn Địa lý cao thứ hai ở cụm Bạc Liêu. Tổng điểm ba môn là 27,5 điểm, lần này cảm xúc chiến thắng, hạnh phúc dâng trào đã đến với cô gái này.

Trong quá trình tại giảng đường đại học, Trần Ngọc Thảo thường đọc trước bài sẽ học, hoặc lên mạng tìm thêm tài liệu, giúp bản thân nắm vững hơn kiến thức.

“Với những kiến thức em đã chuẩn bị kĩ càng trên lớp thì đến gần ngày thi, em chỉ việc tìm hiểu mở rộng thêm vấn đề nên ôn thi cũng không quá vất vả", nữ thủ khoa chia sẻ.

Thảo cùng bố mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Thảo cùng bố mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh việc nỗ lực trong học tập, Trần Ngọc Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen của thành phố... Nữ sinh này cũng từng giữ chức Phó bí thư ban chấp hành liên chi đoàn khóa IV, Bí thư chi đoàn K4L.

"Những đêm dài miệt mài bên sách vở, những lần tủi thân vì tự lập một mình nơi xa xôi, hay cả những ngày vội vã từ giã gia đình để trở về Hà Nội thực hiện mơ ước... tất cả đã trở thành những kỉ niệm khó quên.

Mọi khó khăn, thử thách đã đi qua, giờ đây đôi chân em đã trở nên mạnh mẽ hơn, trái tim cũng đã kiên cường hơn. Nhưng chưa bao giờ em thôi biết ơn cuộc sống, biết ơn gia đình, thầy cô, anh chị em bạn bè, mái trường Kiểm sát thân yêu và ngành Kiểm sát nhân dân vì quá nhiều yêu thương và sự ưu ái đã dành cho em", nữ thủ khoa chia sẻ.

Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của Trần Ngọc Thảo:

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia đóng góp soạn thảo cuốn sách "Hướng dẫn, chỉ dẫn Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015".

- Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao- Đạt giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bằng khen Đoàn khối các cơ quan Trung ương do đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019.

- Tham gia phiên tòa giả định tháng 11/2018, tham gia xây dựng kịch bản nội dung Phiên tòa giả định dân sự và hình sự của Đại học Kiểm sát Hà Nội, tham gia "Phiên tòa Hình sự 2019" đạt giải Nhất tại trường Đại học Luật Hà Nội.

- Giấy khen Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao dành tặng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" của Đoàn khối các cơ quan Trung ương năm 2020.

- Giấy khen Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam dành cho nhóm sinh viên đạt giải Ba giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020.

- Giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018 - 2019 và giải Nhất năm 2019 - 2020- Giải Ba giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giải Nhất cuộc thi viết "Kiểm sát tôi yêu".

- Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Kiểm sát Hà Nội, niên khoá 2016-2021.

Mạnh Đoàn