EVNNPT đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng

16/06/2020 09:09
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 5 năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã kết nạp được 499 Đảng viên bằng 124,8% so với chỉ tiêu, trong đó 49,3% là đoàn viên thanh niên, công nhận 500 Đảng viên chính thức.

Ngày 15/6/2020, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Quang Hội và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Lương Thiện.

Đây là hai Đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT, đại diện cấp ủy NPMB và các Đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng.

Thay mặt Đảng ủy EVNNPT, đồng chí Thái Thanh Thủy - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy đã công bố Quyết định của ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên thuộc Đảng bộ EVNNPT đợt 19/5/2020.

Đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng hai Đảng viên nhận danh hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng hai Đảng viên nhận danh hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT đã phát biểu: “ Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận thành tích của Đảng đối với đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với Đảng.

Trong 40 năm qua, đồng chí Lê Quang Hội, Đảng viên - Phó Trưởng phòng Vật tư NPMB đã có nhiều cố gắng phấn đấu trong quân ngũ cũng như năng nổ tham gia nhiệt tình vào các phong trào.

Đồng chí đã có bước trưởng thành khá sớm, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27/3/1980.

Năm 1988, đồng chí chuyển về công tác tại NPMB, trong thời gian công tác tại NPMB, đồng chí Lê Quang Hội từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó kho Thượng Đình năm 1993, Trưởng kho Thượng Đình năm 1999, Phó phòng Vật tư năm 2014, ủy viên ban chấp hành Công đoàn 3 khóa.

Trong quá trình công tác tại NPMB, đồng chí luôn có ý thức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của NPMB cũng như của Tổng công ty.

Hơn 40 năm công tác, đồng chí Phan Lương Thiện được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 4/10/1989 tại Xí nghiệp lắp máy, Tổng công ty xây dựng Thủy điện Sông Đà. Tháng 03/1991, đồng chí Phan Lương Thiện chuyển về công tác tại NPMB.

Trong thời gian công tác, đồng chí Phan Lương Thiên từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng phòng Kỹ Thuật, Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đảng ủy NPMB, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Phan Tường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của người đảng viên kiên trung, bất khuất, mẫu mực, trong sáng, giữ vững truyền thống cách mạng, dìu dắt, bồi dưỡng thế hệ trẻ tiếp bước cùng xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh.

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Quang Hội bày tỏ niềm vinh dự và tự hào trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng.

Trong sự xúc động, đồng chí cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ cấp trên, các đồng nghiệp đã gắn bó và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cá nhân trong quá trình phấn đấu.

Từ ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đến nay đã 40 năm trôi qua, bản thân càng cảm thấy trân trọng và vinh dự khi nhận được danh hiệu vô cùng cao quý này.

Để có được thành quả ấy, không chỉ là sự tự phấn đấu vươn lên không ngừng của cá nhân mà còn là kết quả, công sức giúp đỡ, dìu dắt của Đảng, của các đồng chí, đồng nghiệp trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Quang Hội, Đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng thay mặt các Đảng vên phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Lê Quang Hội, Đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng thay mặt các Đảng vên phát biểu tại buổi Lễ.

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng hai đồng chí Đảng viên nhận danh hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng hai đồng chí Đảng viên nhận danh hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVNNPT đặc biệt quan tâm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao.

Công tác tổ chức và cán bộ có chuyển biến rõ nét, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, Đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh.

5 năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã kết nạp được 499 Đảng viên, bằng 124,8% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có 49,3% là đoàn viên thanh niên, công nhận 500 Đảng viên chính thức.

Cuối nhiệm kỳ, tổng số Đảng viên toàn Đảng bộ là 1.986 đồng chí, tỷ lệ Đảng viên trên tổng số cán bộ công nhân viên là 27,63%.

Tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 66 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí, cấp phát thẻ Đảng và giới thiệu Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương đúng quy định.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến trên nhiều mặt công tác.

Công tác phát triển Đảng viên luôn được chú trọng thực hiện tốt, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu của EVNNPT trong các giai đoạn phát triển.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên, đoàn viên ngày càng lớn mạnh.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, do đó đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các chỉ tiêu tài chính đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu, hàng năm Tổng công ty đều đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, năm sau cao hơn năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 8,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, các chỉ tiêu tài chính của EVNNPT luôn đảm bảo quy định và ngày càng tốt hơn.

Trong đó, chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,6 lần đầu nhiệm kỳ xuống 2,2 lần thời điểm hiện tại, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1% lên 3%.

EVNNPT đã được Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất trên thế giới) công bố xếp hạng tín nhiệm ở mức BB ngang bằng công ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam.

Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Về công tác xây dựng Đảng.

Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên đạt 90% đối tượng được triệu tập tham dự.

Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Phấn đấu 90% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đến 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết nạp 350 Đảng viên mới, trong đó phấn đấu 50% là đoàn viên thanh niên.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Sản lượng điện truyền tải tăng trưởng bình quân 7,4%/năm, đến năm 2025 đạt khoảng 307,382 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 2,14% vào năm 2025.

Hạn chế tối đa sự cố do nguyên nhân chủ quan; phấn đấu năm 2021 suất sự cố giảm 5% so với trung bình giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo giảm 5% so với năm trước liền kề.

Đầu tư xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia theo Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia, kế hoạch đầu tư 5 năm và hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt với 263 dự án, tổng giá trị đầu tư khoảng 116 nghìn tỷ đồng.

Huy động đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2020 - 2025. Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, phấn đấu đến năm 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 1%.

Năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải bình quân trên một cán bộ công nhân viên phấn đấu tới năm 2025 đạt 37,29 triệu kWh.

Xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia ngày càng đồng bộ, hiện đại tăng cường kết nối khu vực; đảm bảo cung cấp điện an toàn, cơ bản đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Hoàn thành chuyển đổi các trạm biến áp 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực theo kế hoạch EVN giao.

Tùng Dương