Gần 1 triệu USD cho giáo dục THCS vùng khó khăn

08/03/2013 11:14
Xuân Trung
(GDVN) - Đây là dự án thuộc danh mục do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại trị giá 888.000 USD.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất - giai đoạn 2" trị giá 888.800 USD. Thủ tướng cũng giao cho Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 1 đã được thực hiện từ năm 2008 - 2014 ở 104 huyện khó khăn thuộc 17 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau.
Lợi ích của dự án và đối tượng được hưởng lợi là tăng khả năng tiếp cận với giáo dục trung học sẽ trực tiếp giúp học sinh ở 104 huyện khó khăn có thể tiếp cận với giáo dục trung học cơ sở (tổng số khoảng 700.000 trẻ em từ 11 đến 14 tuổi).
Xuân Trung