Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực kỹ thuật, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) xác định cơ khí - tự động hóa là một trong những trụ cột chiến lược.
Nhà trường đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và nhanh chóng trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp công nghệ cao quốc tế, trong đó nổi bật là khoản tài trợ gần 20 tỷ đồng thiết bị CNC từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị CNC Sơn Đông Chenbang (Trung Quốc).
Năm học 2024–2025, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đầu tư mạnh cho Khoa Công nghệ Cơ khí với ba ngành mũi nhọn.
Ngành Kỹ thuật nhiệt được bố trí khoảng 3 tỷ đồng để trang bị hệ thống chiller, kho mát - kho lạnh lưu trữ thực phẩm, máy làm đá, hệ thống điều hòa trung tâm… giúp sinh viên được thực hành trên thiết bị tương đương nhà máy, trung tâm thương mại, kho logistics lạnh.
Ngành Cơ điện tử được đầu tư khoảng 7 tỷ đồng xây dựng hệ thống Cơ điện tử - IoT - 4.0 tích hợp dây chuyền tự động hóa, robot công nghiệp, nhận dạng hình ảnh, logistics tự động, hình thành mô hình “nhà máy thông minh thu nhỏ” ngay trong khuôn viên trường.
Ngành Chế tạo máy được phân bổ khoảng 10 tỷ đồng để mua 3 máy CNC 3 trục, phục vụ đào tạo thực hành gia công cơ khí chính xác từ cơ bản đến nâng cao.
Trên nền tảng đó, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ cao quốc tế. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị CNC Sơn Đông Chenbang cam kết tài trợ cho Khoa Công nghệ Cơ khí hai máy CNC công nghệ cao gồm một máy 4 trục và một máy 5 trục, với tổng giá trị (kể cả chi phí nhập khẩu) lên tới gần 20 tỷ đồng. Nếu như 3 máy CNC 3 trục do nhà trường đầu tư chủ yếu dùng để dạy thực hành căn bản cho số đông sinh viên, thì hai máy CNC 4 trục và 5 trục sẽ là “sân tập cao cấp” dành cho sinh viên khá giỏi, nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các đội tuyển tham gia kỳ thi kỹ năng thiết kế, gia công cơ khí.
Trong khi phần lớn cơ sở đào tạo trong nước hiện nay mới dừng lại ở máy CNC 3 trục, việc Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu thêm máy CNC 4 trục và 5 trục tạo lợi thế rõ rệt trong đào tạo kỹ sư cơ khí chất lượng cao, có khả năng làm việc với các chi tiết phức tạp, đáp ứng yêu cầu của nhà máy hiện đại. Hai máy này cũng sẽ được sử dụng làm trang thiết bị huấn luyện chính cho đội tuyển sinh viên nhà trường tham gia kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế dự kiến tổ chức vào tháng 8/2026. Trước đó, nhà trường sẽ tổ chức vòng thi trong nước giữa sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học, cao đẳng kỹ thuật để tuyển chọn đội hình xuất sắc nhất.
Việc Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đầu tư nguồn lực lớn cho khối ngành cơ khí - tự động hóa, đồng thời thu hút doanh nghiệp nước ngoài tài trợ các thiết bị hiện đại, giá trị cao, cho thấy chiến lược phát triển nhất quán: lấy cơ khí - công nghệ cao làm mũi nhọn đào tạo, gắn chặt với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Hai máy CNC 4 và 5 trục cùng hệ thống cơ điện tử mới không chỉ là trang thiết bị phục vụ nghiên cứu cho học viên cao học mà còn là “bộ công cụ huấn luyện” chủ lực cho đội tuyển sinh viên nhà trường tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.
Trên nền tảng đó, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo uy tín trong các lĩnh vực cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật nhiệt và chế tạo máy, nơi sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, bám sát thực tiễn sản xuất và đủ năng lực cạnh tranh trên các sân chơi trong nước lẫn quốc tế.