Gần 600.000 trẻ mầm non Hà Nội trở lại trường sau thời gian dài nghỉ vì COVID

13/04/2022 09:49
Thiên Nhi
GDVN- Theo kế hoạch, sáng 13/4, Hà Nội mở cửa trường mầm non, đón gần 600.000 trẻ đi học trực tiếp sau quãng thời gian dài nghỉ ở nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Hơn 7h, sân trường mầm non Dịch Vọng nhộn nhịp. Hôm nay cũng là ngày Hà Nội mở cửa trường mầm non, đón gần 600.000 trẻ đi học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch COVID

Hơn 7h, sân trường mầm non Dịch Vọng nhộn nhịp. Hôm nay cũng là ngày Hà Nội mở cửa trường mầm non, đón gần 600.000 trẻ đi học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch COVID

Nhiều giáo viên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị các công tác đón trẻ. Học sinh được hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Nhiều giáo viên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị các công tác đón trẻ. Học sinh được hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Phụ huynh đưa con đến trường cũng phải kiểm tra thân nhiệt, bảo đảm thực hiện nghiêm 5K. Chị Đinh Thị Chí có con đang học lớp 4 tuổi bày tỏ sự vui mừng khi chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Chị Chí cho biết: "Gần một năm cháu không đi học, tôi phải ở nhà vừa chăm con vừa lo công việc nội trợ. Nay trường mở cửa và cho phép ăn bán trú tôi mừng lắm. Từ giờ tôi có thể đi làm để đỡ đần kinh tế với chồng".
Phụ huynh đưa con đến trường cũng phải kiểm tra thân nhiệt, bảo đảm thực hiện nghiêm 5K. Chị Đinh Thị Chí có con đang học lớp 4 tuổi bày tỏ sự vui mừng khi chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Chị Chí cho biết: "Gần một năm cháu không đi học, tôi phải ở nhà vừa chăm con vừa lo công việc nội trợ. Nay trường mở cửa và cho phép ăn bán trú tôi mừng lắm. Từ giờ tôi có thể đi làm để đỡ đần kinh tế với chồng".
Đến trường từ sớm nên nhiều em nhỏ vẫn chưa kịp ăn sáng.

Đến trường từ sớm nên nhiều em nhỏ vẫn chưa kịp ăn sáng.

Do nghỉ học trong thời gian dài, nhiều bạn vẫn còn khóc đòi bố mẹ.

Do nghỉ học trong thời gian dài, nhiều bạn vẫn còn khóc đòi bố mẹ.

Đây cũng là lần đầu đến trường của các em lớp 3 tuổi.

Đây cũng là lần đầu đến trường của các em lớp 3 tuổi.

Hơn 8h, học sinh được hướng dẫn tập thể dục buổi sáng. Sau đó, giáo viên sẽ điểm danh sĩ số lớp.

Hơn 8h, học sinh được hướng dẫn tập thể dục buổi sáng. Sau đó, giáo viên sẽ điểm danh sĩ số lớp.

Khu bếp ăn của trường cũng được dọn dẹp từ sớm để nhập lương thực, chuẩn bị bữa ăn trưa cho các bé.

Khu bếp ăn của trường cũng được dọn dẹp từ sớm để nhập lương thực, chuẩn bị bữa ăn trưa cho các bé.

Trường mầm non Dịch Vọng có phòng cách ly riêng, đội ngũ nhân viên y tế luôn trong tâm thế sẵn sàng xử lý tình huống khi xuất hiện F0.

Trường mầm non Dịch Vọng có phòng cách ly riêng, đội ngũ nhân viên y tế luôn trong tâm thế sẵn sàng xử lý tình huống khi xuất hiện F0.

Cô Đặng Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường mầm non Dịch Vọng cho biết: "Theo phiếu đăng ký của phụ huynh thì ngày hôm nay sẽ có trên 70% học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tất cả giáo viên đều háo hức chuẩn bị, dọn dẹp khuôn viên, lớp học. Bên cạnh sự vui mừng đó, chúng tôi cũng lo lắng làm sao đảm bảo an toàn cho các con. Mong mọi sự thuận lợi để sân trường luôn nhộn nhịp như ngày hôm nay".

Cô Đặng Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường mầm non Dịch Vọng cho biết: "Theo phiếu đăng ký của phụ huynh thì ngày hôm nay sẽ có trên 70% học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tất cả giáo viên đều háo hức chuẩn bị, dọn dẹp khuôn viên, lớp học. Bên cạnh sự vui mừng đó, chúng tôi cũng lo lắng làm sao đảm bảo an toàn cho các con. Mong mọi sự thuận lợi để sân trường luôn nhộn nhịp như ngày hôm nay".

Thiên Nhi