Gần 85.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM

27/03/2022 09:53
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 27/3, gần 85.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngày 27/3, gần 85.000 thí sinh tại 17 địa phương đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực, đợt 1 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay. Cho đến nay, hơn 80 trường đại học, cao đẳng trong cả nước đã sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực này để xét tuyển đầu vào cho thí sinh.

Thí sinh khai báo y tế trước khi bước vào phòng thi ở điểm Trường Đại học Quốc tế (ảnh: P.L)

Thí sinh khai báo y tế trước khi bước vào phòng thi ở điểm Trường Đại học Quốc tế (ảnh: P.L)

Kỳ thi đợt 1 năm 2022 được tổ chức tại 80 địa điểm thi trải rộng khắp 17 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam trở vào, bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có khoảng 42.000 thí sinh tham dự kỳ thi này, tại 32 địa điểm thi.

Mỗi thí sinh sẽ làm một bài thi đánh gia năng lực, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm làm trong vòng 150 phút.

Cấu trúc đề thi sẽ bao gồm 3 phần: 20 câu hỏi tiếng Việt, 20 câu hỏi tiếng Anh, 30 câu hỏi Toán học – tư duy logic – phân tích số liệu, 50 câu hỏi giải quyết vấn đề.

Thí sinh chỉ được ra về khi đã hết thời gian làm bài, và không được mang đề thi, giấy nháp ra khỏi khu vực thi.

Thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ở điểm thi Trường Đại học Quốc tế (ảnh: P.L)

Thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ở điểm thi Trường Đại học Quốc tế (ảnh: P.L)

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do đợt 1 có số lượng thí sinh và điểm thi nhiều, nên Đại học Quốc gia thành phố đã phải huy động đến 6.000 cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi này.

Kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 5/4/2022.

Đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực này dự kiến được tổ chức vào ngày 22/5, trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 1 tháng.

Việt Dũng