Gặp gỡ cậu học trò lớp 6 giải nhoay nhoáy Toán lớp 9

03/12/2019 06:14
Thùy Linh
(GDVN) - Được biết, Đức Dũng có niềm đam mê Toán học. Ngay từ nhỏ đã thích số và các hình khối; đặc biệt Dũng biết cộng trừ, nhân chia từ lúc 20 tháng tuổi.

Trong kỳ thi lần thứ 16 Olympic Toán học và Khoa học quốc tế (IMSO) 2019 diễn ra tại Việt Nam, bảng A đoàn Việt Nam giành 36 huy chương, trong đó học trò trường Newton chiếm 5.

Cùng với đó, ở bảng B, đoàn trường Newton cũng đạt thành tích ấn tượng với 18 huy chương (3 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng).

Trong tiết sinh hoạt dưới cờ diễn ra ngày 2/12, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton tuyên dương và khen thưởng 23 học sinh đã đạt giải trong các cuộc thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế (IMSO) 2019 vừa diễn ra. 

Cô Lê Thị Chính -  Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton Hà Nội chúc mừng và cảm ơn các em học sinh đã luôn nỗ lực để mang vẻ vang về cho nhà trường, cảm ơn thầy cô đã luôn cố gắng, tận tâm dạy dỗ chuẩn bị cho học sinh để mỗi khi có cơ hội là tỏa sáng. 

Tại đây tôi có dịp được lắng nghe chia sẻ của Nguyễn Bùi Đức Dũng học sinh lớp 6G0 - các bạn và thầy cô trường Newton đều biết đến Dũng là một cậu bé tài năng về Toán học. 

Trong cuộc thi IMSO 2019 vừa qua, cậu học trò lớp 6 đã xuất sắc giành Huy chương Bạc bộ môn Toán, của bảng A. 

Chia sẻ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Bùi Đức Dũng tâm sự: “Sang năm IMSO tổ chức tại Mỹ, em muốn dự thi và hi vọng sẽ đổi màu huy chương”.

Khi nói về tấm huy chương Bạc, Đức Dũng kể: “Vì em rất thích đọc truyện tranh thậm chí đã đọc 735 trang truyện trong khoảng 5 tiếng đồng hồ nên khi giành huy chương, bố mẹ đã tặng 10 quyển truyện. Em thích vô cùng”. 

Tôi được biết, Đức Dũng có niềm đam mê Toán học. Ngay từ nhỏ đã thích số và các hình khối; đặc biệt Dũng biết cộng trừ, nhân chia từ lúc 20 tháng tuổi. Với trí nhớ cực tốt, Dũng có thể ghi nhớ các con số, sự kiện rất lâu và em chính là học trò 5 tuổi đã học lớp 1 của trường Newton. 

Đức Dũng (áo trắng, ngồi đầu tiên từ phải qua trái) và các bạn chụp ảnh cùng cô Hiệu trưởng Lê Thị Chính (Ảnh: Thùy Linh)
Đức Dũng (áo trắng, ngồi đầu tiên từ phải qua trái) và các bạn chụp ảnh cùng cô Hiệu trưởng Lê Thị Chính (Ảnh: Thùy Linh)

Khi tôi hỏi thêm về khả năng học Toán của Đức Dũng thì nhận được câu trả lời: “Em đã giải được ½ số bài toán về Đại số trong sách giáo khoa Toán lớp 9”. 

Trong suốt thời gian ở Trường Newton đến giờ Dũng đã ghi dấu ấn rất sâu sắc bởi những thành tích như Giải Nhất cấp quận và cấp Thành phố môn toán Tiếng Việt và toán Tiếng Anh các năm học 2014-2015,2015-2016, 2016-2017;

Đạt Huy chương vàng toán Tiếng Anh và Huy chương bạc toán Tiếng Việt cấp Quốc gia năm học 2017-2018; Đạt Huy chương vàng toán Tiếng Việt cấp Quốc gia năm học 2018-2019; Huy chương vàng toán Titan toàn quốc lần thứ 5, Huy chương bạc toán Titan toàn quốc lần thứ 6.

Dũng còn là nhà vô địch level 4 toàn miền Bắc tại kì thi Mathnasium Championship 2016, level 5 năm 2017 toàn miền Bắc.

Dành Huy chương bạc MYST vòng quốc gia 2017; Huy chương vàng MYST 2018; Huy chương vàng- Giải Đặc biệt- Thủ khoa kì thi MYTS 2019.

Các kỳ thi Toán quốc tế: Dũng đạt tổng thể 12 Huy chương vàng các kì thi toán SIMOC, IMC, SASMO, AMO, MWB, TMO, IMC...

Học sinh duy nhất được 3 Thủ tướng tặng bằng khen

Điều đặc biệt, Đức Dũng còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi AMC 8 đạt thành tích cao được đặc cách tham dự kì thi AMC 10 (dành cho học sinh lớp 8 và lớp 10). Học bổng YALA 2018 tại Furen International School.

Không những đạt thành tích xuất sắc về Toán, Đức Dũng còn rất nhiều giải thưởng ở môn Tiếng Anh như: Đạt giải Ba Olympic Tiếng Anh cấp Quận năm học 2015 – 2016; Đạt giải Nhất kì thi Tiếng Anh trên Internet cấp Quận 2016 – 2017; Đạt Huy chương Đồng cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông cấp Quốc gia năm học 2017 – 2018;

Top 10 vòng thi cấp Quận cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2017 – 2018; Huy chương bạc kì thi IOE vòng Quốc Gia 2019…

Tiếp nối những thành tích ở tiểu học, năm học 2019-2020 vừa bắt đầu ở bậc trung học cơ sở nhưng Đức Dũng đã đem lại những những thành tích vàng về học tập đó là: Huy chương vàng kì thi quốc tế IJMO 2019; Huy chương vàng vòng 1 kì thi Toán quốc tế ASMO 2019; Huy chương bạc vòng 1 kì thi Tiếng Anh quốc tế ASMO 2019;

Huy chương đồng vòng 2 kì thi Tiếng Anh quốc tế ASMO 2019; Đạt giải High Distinction kì thi Toán quốc tế AMC Uc 2019; 3 Huy chương- 3 CUP cả đồng đội và cá nhân kì thi Toán quốc tế ITMO 2019; Huy chương vàng Toán quốc tế Seamo…

Thùy Linh