Mâu thuẫn khi đánh bóng, một cán bộ y tế tỉnh Hà Tĩnh bị đâm chết

28/01/2013 10:37
X. Hoà
(GDVN) -Vụ án mạng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26/1 tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Trước đó trong khi đánh bóng anh Ngô Đăng Tiệp (SN 1979, khối 10, thị trấn Hương Khê; hiện đang là cán bộ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Tiến (SN 1987, trú tại khối 13, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, sự việc sau đó đã được mọi người có mặt tại đó can ngăn. Tưởng chuyện vậy đã xong cả hai bên rủ nhau đi uống rượu. Trong cuộc rượu giữa anh Tiệp và Tiến tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Bàn thờ anh Tiệp vừa được gia đình dựng lên sau khi bị Tiến đâm tử vong
Bàn thờ anh Tiệp vừa được gia đình dựng lên sau khi bị Tiến đâm tử vong

Khi anh Tiệp nhậu xong đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị Tiến chặn đường và dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Tiệp tử vong ngay sau đó.
Nhận được tin báo Công an huyện Hương Khê đã có mặt tại địa điểm xảy ra vụ án mạng bảo vệ hiện trường. Đến sáng ngày 27/1 Công an huyện Hương Khê đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.
Riêng Tiến sau khi gây án đã tìm cách lẩn trốn khỏi địa bàn cư trú. Tuy nhiên gã đã bị bắt ngay sau đó. Hiện vụ việc vẫn đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.
X. Hoà