Những kiểu sang đường nguy hiểm trước trường ĐH Thương mại Hà Nội

29/01/2013 10:29
Trần Kháng
(GDVN) - Trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội), tình trạng người đi bộ sang đường lộn xộn, rải rác, tự phát…gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.
Tình trạng nguy hiểm do người đi bộ sang đường nghiêm trọng nhất là đoạn từ chân cầu vượt Mai Dịch tới ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ.
Tình trạng nguy hiểm do người đi bộ sang đường nghiêm trọng nhất là đoạn từ chân cầu vượt Mai Dịch tới ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ.
Trên đoạn đường này tập chung nhiều trường đại học như: Đại học Thương mại, Sân khấu Điện ảnh, Cao đẳng Múa Hà Nội…
Trên đoạn đường này tập chung nhiều trường đại học như: Đại học Thương mại, Sân khấu Điện ảnh, Cao đẳng Múa Hà Nội…
Vào mỗi giờ cao điểm, sinh viên đổ ra đường rất đông
Vào mỗi giờ cao điểm, sinh viên đổ ra đường rất đông
Nơi đây, tập trung nhiều tuyến xe buýt cho nên mọi người thường sang đường để bắt tuyến xe buýt của mình.
Nơi đây, tập trung nhiều tuyến xe buýt cho nên mọi người thường sang đường để bắt tuyến xe buýt của mình.
Sang đường tự phát kiểu học sinh.
Sang đường tự phát kiểu học sinh.
Nhiều lúc mọi người sang đường theo tốp
Nhiều lúc mọi người sang đường theo tốp
Có khi họ lại sang đường một mình và không trùng nhau về địa điểm
Có khi họ lại sang đường một mình và không trùng nhau về địa điểm
Dải phân cách làn đường chưa có hàng rào tạo cơ hội cho mọi người sang đường tự phát bất kì chỗ nào
Dải phân cách làn đường chưa có hàng rào tạo cơ hội cho mọi người sang đường tự phát bất kì chỗ nào
Cố gắng chú ý quan sát để sang đường.
Cố gắng chú ý quan sát để sang đường.
Lượng người lưu thông đông nên rất dễ bị che khuất tầm nhìn người lái xe.
Lượng người lưu thông đông nên rất dễ bị che khuất tầm nhìn người lái xe.
Tình trạng sang đường lộn xộn sẽ khiến người điều khiển phương tiện giao thông bất ngờ và dễ gây tai nạn.
Tình trạng sang đường lộn xộn sẽ khiến người điều khiển phương tiện giao thông bất ngờ và dễ gây tai nạn.
Bên cạnh việc sang đường nguy hiểm thì người đi phương tiện còn không chấp hành luật giao thông: không đội mũ, đi ngược chiều, phóng nhanh… càng làm cho đoạn đường này trở nên lộn xộn và nguy hiểm hơn nhiều.
Bên cạnh việc sang đường nguy hiểm thì người đi phương tiện còn không chấp hành luật giao thông: không đội mũ, đi ngược chiều, phóng nhanh… càng làm cho đoạn đường này trở nên lộn xộn và nguy hiểm hơn nhiều.
Trần Kháng