Ấn Độ sẽ thận trọng đánh giá việc TQ xây đập ở sông Yarlung Tsangpo

02/02/2013 09:10
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Trung Quốc quyết định xây dựng 3 con đê lớn trên sông Yarlung Tsangpo gây lo ngại cho Ấn Độ.
Sông Yarlung Tsangpo chảy từ Trung Quốc về Ấn Độ
Sông Yarlung Tsangpo chảy từ Trung Quốc về Ấn Độ

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc vừa có bài viết cho rằng, sau khi Trung Quốc phê chuẩn xây dựng 3 con đập lớn, mới ở sông Yarlung Tsangpo, Ấn Độ lập tức thể hiện sự quan tâm của họ.

Ngày 31/1, tờ “Deccan Herald” dẫn lời ông A.K. Antony, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Chính phủ Ấn Độ vẫn chưa biết kế hoạch chi tiết xây dựng những con đập lớn ở sông Yarlung Tsangpo của Trung Quốc, nhưng Ấn Độ sẽ thận trọng đánh giá vấn đề này.

Ông Antony nói: “Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận sự việc này”. Sông Yarlung Tsangpo bắt nguồn từ khu vực Tây Tạng, còn Ấn Độ nằm ở hạ lưu sông Yarlung Tsangpo.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ liên tiếp đưa tin, lo ngại Trung Quốc xây đập mới sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sử dụng nước của Ấn Độ.

Bài báo cho biết, ngày 30/1, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn xây dựng 3 con đê lớn trong một quy hoạch năng lượng mới.
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)