'Tướng' Phúc e ngại tuyển Hong Kong dựng 'xe buýt 2 tầng'

19/03/2013 07:30
Lan Chi
(GDVN) - Phát biểu trước khi lên đường sang Hong Kong, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra e ngại trước lối chơi phòng ngự của đội chủ nhà.

Sau buổi tập chiều qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách trước chủ nhà Hong Kong ở vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới. Theo đó, 2 cái tên phải nói lời chia tay với ĐT Việt Nam là Đinh Tiến Thành và Phạm Văn Nam. Không quá khó để lý giải cho quyết định của HLV họ Hoàng, bởi trong những trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam, cặp trung vệ ưa thích của ‘tướng Phúc’ và cũng đang chơi với phong độ ổn định là Michal Nguyễn và Gia Từ. Tiến Thành và Văn Nam đều là những trung vệ trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc nên khó có thể cạnh tranh được vị trí với Gia Từ và Michal Nguyễn.

Hong Kong sẽ dựng 'xe buýt 2 tầng' khi đối đầu với ĐT Việt Nam?
Hong Kong sẽ dựng 'xe buýt 2 tầng' khi đối đầu với ĐT Việt Nam?
Cũng trong chiều qua, bộ ba trụ cột vừa trở về sau khi cùng SHB Đà Nẵng tham dự AFC Cup tại Maldives là Thanh Bình, Nguyên Sa và Quốc Anh đã có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội. “Sau hơn một tuần tập luyện và thi đấu cọ xát, thử nghiệm đội hình, BHL rất vui mừng vì tất cả các cầu thủ đều đã cố gắng thể hiện tốt khả năng của mình, nỗ lực tập luyện và đáp ứng các đòi hỏi về chuyên môn. Hàng tiền đạo và tiền vệ đã chơi rất tốt trong khi khả năng phòng ngự cũng đã được cải thiện nhờ sự kết dính và hiểu nhau hơn giữa các vị trí. Điều đáng mừng là tất cả cầu thủ đều thể hiện sự tự tin và tinh thần hưng phấn. 3 cầu thủ mới trở về sau khi cùng CLB SHB Đà Nẵng thi đấu tại AFC Cup là Thanh Bình, Quốc Anh và Nguyên Sa cũng hòa nhập rất nhanh với các đồng đội. Mặc dù vừa trải qua mật độ thi đấu khá dày nhưng rất may là sau 4 ngày được BHL cho phép nghỉ hồi phục, họ đã có thể trở lại thi đấu bình thường”, HLV Hoàng Văn Phúc vui mừng cho biết.

Đánh giá về đối thủ Hong Kong, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “BHL đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng lối chơi của ĐT Hong Kong qua băng ghi hình trận đấu. Trước đối thủ mạnh như Uzbekistan, họ đã chủ động lựa chọn đấu pháp phòng ngự với số đông bên phần sân nhà và chỉ tổ chức phản công với những đường chuyền dài. Mặc dù cách bảo vệ khung thành có phần tiêu cực theo kiểu “xe buýt 2 tầng” nhưng không thể phủ nhận là hàng thủ của Hong Kong đã chơi rất tốt. Trận đấu tới gặp ĐT Việt Nam, rất có thể họ sẽ thay đổi đấu pháp bởi được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị cho mọi tình huống và sẽ đề ra những đấu pháp phù hợp. Tôi hy vọng, các cầu thủ sẽ thực hiện tốt các ý tưởng của BHL để hoàn thành mục tiêu giành được từ 1 đến 3 điểm trên sân Mongkok”.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng vào sáng nay tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, thầy trò ‘tướng’ Phúc sẽ lên đường sang Hong Kong từ sân bay Nội Bài vào lúc 10h40 ngày 20/3 tới.
Lan Chi