Yak-130 tạo đột phá chấn động trong hợp tác Nga- Mỹ Latinh

12/04/2013 10:22
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Yak-130 tạo đột phá chấn động trong hợp tác Nga- Mỹ Latinh.
Yak-130
Yak-130

Máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 có triển vọng tốt đẹp chưa từng thấy khi thâm nhập các thị trường châu Mỹ La tinh, trong đó có Brazil, - ông Vladimir Sautov Phó Chủ tịch về Tiếp thị và Đối ngoại của Tập đoàn "Irkut" nhận định.

"Châu Mỹ Latinh là địa bàn thú vị thu hút sự quan tâm lớn của chúng tôi bởi không chỉ là thị trường để thúc đẩy chào hàng kỹ thuật hàng không của chúng ta mà còn là khu vực để tổ chức hợp tác công nghiệp tổng thể.

Trên bình diện này một trong những nước tiên phong của lĩnh vực chế tạo máy bay là Brazil có thể trở thành đối tác của tập đoàn Nga”, - ông Vladimir Sautov nói với các phóng viên tại Triển lãm vũ khí ở Rio de Janeiro.
Theo Tiếng nói nước Nga