Công an bắt thêm một giám đốc doanh nghiệp giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

29/04/2013 09:44
Thế Long
(GDVN) - Liên quan đến việc giúp ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vinh, giám đốc một công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển tại TP.HCM,
Theo hồ sơ, ông Vinh có hộ khẩu tại Hải Phòng, hiện trú đường Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM), bị khởi tố về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Bị can Vinh được xác định đã tham gia giúp ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nguyên cục trưởng Cục Hàng hải), bỏ trốn sang Campuchia.

Cung theo thông tin trên một số tờ báo, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, Dương Chí Dũng đến nhà người quen ở và chờ em trai là Dương Tự Trọng (nguyên phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an, đã bị bắt) đưa trốn ra nước ngoài.

Khoảng cuối tháng 5-2012, Vũ Tiến Sơn (là bị can trong vụ án này, đã bị bắt tạm giam) cùng Nguyễn Hồng Vinh và Dương Tự Trọng gặp nhau tại TP.HCM để bàn bạc kế hoạch tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn. Khi Dương Chí Dũng vào TP.HCM, ông Vinh sử dụng ô tô đưa Dương Chí Dũng đến biên giới Tây Ninh để trốn ra nước ngoài.


Những bị can liên quan tới đường dây tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Ngay sau khi thông tin ông Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam vào tháng 5/2012, đã có nhiều thông tin cho rằng, một mình ông Dương Chí Dũng không thể làm được điều đó mà phải có sự vào cuộc, tiếp tay của cả một đường dây để giúp Dương Chí Dũng trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Liên quan đến đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt giam và ra lệnh truy nã tổng cộng 8 người.

Ngày 6/12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “tổ chức người khác trốn ra nước ngoài”, theo quy định tại điều 275 Bộ Luật Hình sự; tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với ông Vũ Tiến Sơn (sinh năm 1966), nguyên Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi tổ chức người khác trốn ra nước ngoài.

Đại tá Dương Tự Trọng (bên trái) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Đại tá Dương Tự Trọng (bên trái) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ngày 23/1, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm việc với Công an TP Hải Phòng về việc công bố quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp Trung tá Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1970), cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an TP Hải Phòng để tạm giam. Cũng ngay trong ngày 23/1, trung tá Hoàng Văn Thắng đã bị tước quân tịch.

Cơ quan điều tra xác định, Trung tá Hoàng Văn Thắng đã giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Người thứ 3 là cán bộ CA TP. Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn dây là thiếu úy Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985, cán bộ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – CA TP. Hải Phòng).

Liên quan đến vụ án giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn, trước đó, Cơ quan ANĐT - CA TP. Hải Phòng cũng đã bắt ông Vũ Văn Sáu (44 tuổi), nguyên Trưởng Công an xã An Thọ và ông Phạm Đình Nghiên (sinh năm 1966) nguyên Phó Trưởng Công an xã An Thọ (huyện An Lão, Hải Phòng) về hành vi giả mạo trong công tác.

Trước đó, ông Sáu và ông Nghiên đã xác nhận giấy đề nghị cấp giấy CMND giả cho Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng (sinh năm 1974, trú tại số 123 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, nguyên cán bộ cục Hải quan Hải Phòng - đang bị truy nã về tội buôn lậu) dưới tên Hoàng Văn Linh nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong. Phong đã dùng hộ chiếu mang tên giả Hoàng Văn Linh nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện hành vi che giấu giúp ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Tháng 10/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Phong về hành vi “che giấu tội phạm”. Do bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.

Cũng liên quan đến vụ án, CA TP.Hải Phòng cũng đã bắt khẩn cấp Hà Trọng Tuấn (ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 22/2, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đại tá Dương Tự Trọng (51 tuổi, em trai Dương Chí Dũng) hiện là Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí Hành chính về Trật tự Xã hội (Bộ Công an) về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Như vậy; ông Nguyễn Hồng Vinh, giám đốc một công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển tại TP.HCM là người thứ 9 đã bị khởi tố, bắt giam trong đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Thế Long