4 cá tính âm nhạc 'bùng nổ' tại The roftoop

11/06/2013 15:25
Bảo Anh
(GDVN) - Sau thành công rực rỡ của Tài năng trẻ số 1 với chủ đề Chuyện tình gồm 3 ca sỹ Hương Tràm – Hoàng Quyên – Nguyễn Đình Thanh Tâm, vào ngày 27/6 tới đây, chương trình Tài năng trẻ số 2 sẽ diễn ra tại The roftoop tầng 19 tòa nhà Pacific 83B Lý Thường Kiệt - Hà Nội với sự tham dự của 4 ca sỹ Đinh Hương (The Voice), Đinh Mạnh Ninh (SMĐH), Yasuy và Bảo Trâm (Vietnam Idol).

4 cá tính âm nhạc khác nhau cùng với sự tham gia của nhạc sỹ Huy Tuấn trong vai trò Giám đốc âm nhạc và ban nhạc Anh Em, chương trình hứa hẹn sẽ là đêm nhạc bùng nổ. 

Đinh Mạnh Ninh là cái tên quen nhất trong số 4 ca sỹ tham gia số này. Với giọng hát và phong cách R&B rất đặc trưng, Đinh Mạnh Ninh đã ghi dấu khá đậm nét trong lòng khán giả suốt 4 năm qua. Ngoài giọng hát, phong cách âm nhạc văn minh và cách biểu diễn cũng như giao lưu khán giả khá tốt, Đinh Mạnh Ninh còn được biết đến với khả năng sáng tác và anh đã là người chiến thắng với giải thưởng Bài hát của năm trong chương trình Bài hát Việt 2012 với ca khúc Mùa yêu đầu. Được biết, Đinh Mạnh Ninh đang là một trong những ca sỹ trẻ đắt sô nhất Hà Nội. 


Đinh Hương là một trong những cái tên “nóng” nhất mùa The Voice đầu tiên tại Việt Nam. Trước đêm chung kết xếp hạng, thậm chí Đinh Hương còn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất, và báo giới cũng dành nhiều ưu ái cho giọng hát này. Dừng lại trước ngưỡng cửa vô địch, Đinh Hương rời cuộc thi The Voice trong sự nuối tiếc của khán giả, nhưng cũng ngay lập tức, cô lọt vào “mắt xanh” của nhiều bầu sô và Đinh Hương là cái tên liên tục xuất hiện trong các show ca nhạc lớn nhỏ ở Sài Gòn cũng như các tỉnh lân cận. Giọng hát nội lực và biết cách truyền lửa, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp cùng một sự hậu thuẫn khá tốt của ekip hỗ trợ, Đinh Hương đang có những bước tiến dài trên con đường ca hát chuyên nghiệp.


Yasuy có thể nói là một trong những thí sinh “gây bão” năm 2012 so với các thí sinh trong các cuộc thi hát khác cùng thời điểm. Giọng hát trầm ấm và đặc biệt là sự chân thành đáng yêu, anh đã giành được nhiều thiện cảm của công chúng và chiến thắng vô cùng thuyết phục trong đêm chung kết Vietnam Idol trước một đối thủ hơn anh cả thanh lẫn sắc – Hoàng Quyên. Sự trong sáng, hồn nhiên trong cả giọng hát lẫn tính cách là điều vô cùng quan trọng để anh chinh phục khán giả. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về tài năng của Yasuy nhưng rõ ràng, anh vẫn là một quán quân do khán giả lựa chọn, đó là điều không phải bất cứ ca sỹ nào cũng có được, bởi khán giả chính là những giám khảo công tâm và khách quan nhất.


Sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương và giọng hát pop ballad nồng nàn, Bảo Trâm là một trong những thí sinh nổi bật nhất Vietnam Idol 2012. Đang là sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân, cô nữ sinh Hà Nội chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy cảm xúc, bay bổng và nhẹ nhàng như chính tính cách của cô. Lọt vào top 3 cùng Hoàng Quyên và Yasuy, Bảo Trâm chứng tỏ khả năng ca hát và sự duyên dáng, đáng yêu của mình.


Bốn gương mặt này sẽ cùng đứng trên sân khấu Âm nhạc trên tầng cao – Tài năng trẻ lúc 20h30 ngày 27/6/2013 tại The roftoop tầng 19 tòa nhà Paciffic 83B Lý Thường Kiệt Hà Nội. 

Nhà thiết kế Đức Hùng – một trong những nghệ sỹ có mặt tại đêm diễn Tài năng trẻ số 1 đã phát biểu: “Quả là một đêm nhạc tuyệt vời. Hoàng Quyên gợi cảm và hấp dẫn cả giọng hát lẫn hình thức, Nguyễn Đình Thanh Tâm cá tính, “điên” và đam mê; Hương Tràm trong trẻo, tinh khôi với giọng hát lay động long người. Không gian sân khấu được trang trí vừa trẻ trung nhưng lại rất sang trọng, gần gũi. Khán giả được hòa cùng với nghệ sỹ, dường như không có khoảng cách. Khán phòng The roftoop thực sự tạo cho tôi nhiều cảm xúc, thỏa mãn cả tai nghe, mắt nhìn. Đây là một trong những điểm giải trí mà tôi cho rằng lịch sự, văn minh và sang trọng bậc nhất Hà Nội hiện nay”.

Bảo Anh