Bão số 7 đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

14/08/2013 10:11
PV theo TTDBKTTVTW
(GDVN) -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy khoảng trưa và chiều nay (14/8), vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Hồi 07 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông. Cách bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy khoảng trưa và chiều nay (14/8), vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Hướng đi và di chuyển của bão
Hướng đi và di chuyển của bão

 Đến 07 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 16/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều nay có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
PV theo TTDBKTTVTW