Sẽ đề nghị xử vụ án Lê Văn Luyện là án điểm

04/09/2011 06:07
Nam Phong
(GDVN) - Cơ quan điều tra sẽ đề nghị xem xét, bàn bạc, với các cơ quan tiến hành tố tụng khác để thống nhất đưa vụ án ra xét xử điểm.

Chiều ngày 3.9, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), Phó Ban chuyên án vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, CQĐT sẽ bàn bạc, đề nghị xem xét cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng khác để thống nhất đưa vụ án ra xét xử điểm.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang tập trung, tích cực điều tra để hoàn tất hồ sơ để đưa hung thủ Lê Văn Luyện ra xét xử.

Theo dự kiến thời gian để điều tra hoàn tất hồ sơ vụ án sẽ vào khoảng một tháng hoặc tháng rưỡi. Bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngoài việc nhanh chóng hoàn tất hồ sơ thì việc đưa ra xét xử điểm còn nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Dư – Phó GĐ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến thời điểm này, sau khi khai thác lời khai của bị can và kết quả kiểm tra hiện trường, CQĐT nhận định Lê Văn Luyện là hung thủ chính trong vụ thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích.

Nam Phong