Giao Long Trung Quốc sẽ "mò" ra Ấn Độ Dương trong năm tới

19/10/2013 13:34
Hồng Thủy
(GDVN) - Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay tàu Giao Long, Trung Quốc đã lặn thăm dò 21 lần ở Biển Đông và Tây Bắc Thái BÌnh Dương và mang về 390 sinh vật thuộc 71 loài, 161 mẫu khoáng sản đa kim loại, 32 mẫu đá và 180 kg trầm tích.
Giao Long Trung Quốc.
Giao Long Trung Quốc.
Tân Hoa Xã ngày 18/10 đưa tin, tàu lặn thăm dò biển sâu có người lái Giao Long của Trung Quốc đã được lên kế hoạch cho một chuyến đi khảo sát Ấn Độ Dương vào cuối năm tới, theo Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc.
Con tàu này sẽ thực hiện các nghiên cứu khoa học tập trung vào các loại khoáng vật ở Tây Nam Ấn Độ Dương. Giao Long sẽ bắt đầu cơ động ra Ấn Độ Dương vào tháng 11 hoặc 12 năm 2014. Tàu Giao Long cũng sẽ tiến hành nghiên cứ về lớp vỏ giàu cobalt ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương vào giữa năm tới. Giao Long Trung Quốc đã lặn xuống độ sâu 7.062 mét trong Rãnh Mariana của Thái Bình Dương vào tháng 8/2012. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay tàu Giao Long, Trung Quốc đã lặn thăm dò 21 lần ở Biển Đông và Tây Bắc Thái BÌnh Dương và mang về 390 sinh vật thuộc 71 loài, 161 mẫu khoáng sản đa kim loại, 32 mẫu đá và 180 kg trầm tích.
Hồng Thủy