Trực thăng vũ trang Syria bắn chết 2 thân nhân của Thị trưởng Li-băng

19/11/2013 06:55
Nguyễn Hường
(GDVN) - Trong một cuộc tấn công tên lửa của trực thăng vũ trang Syria tại thị trấn Arsal của Li-băng đã bị giết chết ít nhất hai người, tờ The Daily Star cho biết hôm 18/11.
Ảnh minh họa. Nguồn Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn Reuters

Theo các nguồn tin, hai người đã thiệt mạng được xác định là người Youssef Hujeiri (31 tuổi) và anh trai Khaled Hujeiri (33 tuổi). Cả hai đều là người thân của Thị trưởng Arsal, Ali Hujeiri.
Thị trấn Arsal nằm trong thung lũng Bekaa ở phía đông bắc Li-băng, gần biên giới Syria. Trong những ngày, dòng người tị nạn Syria không ngừng đổ tới thị trấn này để chạy trốn khỏi Qalamoun, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy và bị lực lượng chính phủ tấn công dữ dội. 
Kể từ cuối tuần trước, lực lượng chính phủ đã mở một chiến dịch lớn với tham vọng giành lại quyền kiểm soát Qalomoun, nằm trên con đường chiến lược nối Damascus với Aleppo và dự kiến sẽ là nơi được dùng để vận chuyển vũ khí hóa học ra nước ngoài tiêu hủy.  
Nguyễn Hường