Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ sẽ tới Myanmar trong tuần này

07/09/2011 13:55
Nguyễn Hường (Theo AFP)
(GDVN) - Đặc phái viên Mỹ sẽ khởi hành tới Myanmar vào ngày thứ Tư (7/9) để nhậm chức và tham gia các cuộc hội đàm với Chính phủ nước này.

Derek Mitchell - một nhà hoạch định chính sách châu Á kỳ cựu của Mỹ đã chính thức được Tổng thống Obama bổ nhiệm làm đặc sứ đầu tiên chuyên trách Myanmar, với hàm đại sứ trong tháng 8.

Đại sứ Mỹ tại Myanmar
Đại sứ Mỹ tại Myanmar

Đây được coi là một phần chiến lược làm giảm căng thẳng với quốc gia Đông Nam Á này sau khi nhận thấy các biện pháp trừng phạt không đủ gây áp lực với chế độ khép kín nhất thế giới ở Myanma.

"Chuyến đi lần này của ông (Mitchell) là nhằm để xây dựng cam kết của Mỹ về đối thoại, chia sẻ các mục tiêu cải cách, hòa giải và phát triển cho người dân Myanmar" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố được phát đi hôm 6/9.

Ông Michell sẽ tham dự cuộc họp tại thủ đô của Myanmar vào ngày 9-10/9/2011 và sẽ tham gia các cuộc thảo luận tại Yangon trong 4 ngày sau đó.

Nguyễn Hường (Theo AFP)