Tòa tuyên Dương Tự Trọng 18 năm tù

08/01/2014 16:43
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Chiều ngày 8/1, HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với Dương Tự Trọng và các đồng phạm về hành vi tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Bấm F5 để theo dõi...

Mức án đối với 7 bị cáo trong vụ án này được HĐXX tuyên như sau:

Dương Tự Trọng (53 tuổi, nguyên phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) 18  năm tù.

Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng) 13 năm tù.

Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng) 5 năm tù.

Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng) 6 năm tù.

Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan TP Hải Phòng, vào thời điểm giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, truy nã, đang bỏ trốn 7 năm tù.

Trần Văn Dũng (46 tuổi, ở Bắc Kạn, còn có tên gọi khác là Dũng Bắc Kạn) 8. năm tù. Trước đó, Dũng từng bị TAND tỉnh Bắc Thái xử phạt 3 năm tù cho án treo về tội Buôn lậu vào năm 1996; bị TAND tối cao tuyên phạt 2 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, buộc chấp hành 3 năm tù về tội Buôn lậu theo bản án năm 1996 của Toà án tỉnh Bắc Thái. Dũng thụ án từ 2002, đến năm 2006 mãn hạn.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, bạn thân của Trọng, nguyên Giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng, Hải Phòng) bị tuyên phạt mức án 5 năm tù.

Được biết theo đúng như lịch trình thì vào chiều nay HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Đúng 15h20, HĐXX bắt đầu bước vào phòng xử án.

Bị cáo Dương Tự Trọng đứng trước vành móng ngựa cùng Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng), Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an Hải Phòng),Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng), Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng), Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", 46 tuổi, giang hồ đất Cảng),Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng.

Theo quan sát của phóng viên, Chủ toạ phiên toà Trương Việt Toàn (Phó chánh tòa hình sự) tóm tắt lại nội dung vụ án và lời khai của các bị cáo trong ngày xét xử hôm qua và sáng nay... chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất của phiên toà...

Dương Tự Trọng.
Dương Tự Trọng.

Trước đó, sáng ngày 7/1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài của Dương Tự Trọng và các đồng phạm. Chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt:

Dương Tự Trọng mức án 18-20 năm tù; Vũ Tiến Sơn 17-18 năm. Các bị cáo Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh; Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng mỗi bị cáo bị đề nghị mức án 6-7 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Minh Tuấn bị đề nghị án phạt 5-6 năm tù.

Trong phiên xét xử cùng ngày, Dương Chí Dũng đã tố cáo một cán bộ cấp cao của Bộ Công an mật báo thông tin để Dũng bỏ trốn vào ngày 17/5/2012, Viện Kiểm sát đề nghị khởi tố thêm vụ án “Cố tình tiết lộ bí mật công tác” để điều tra làm rõ.

Ngoài ra, Dương Chí Dũng còn tố cáo một số cán bộ trong ngành công an tham ô, nhận tiền hối lộ. Về vấn đề này, Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX có đề nghị tới các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ.

Vũ Tiến Sơn
Vũ Tiến Sơn 

Theo cáo trạng, vào tối ngày 17/5/2012, sau khi biết anh trai là Dương Chí Dũng sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương Tự Trọng hướng dẫn Dũng tạm thời đến trốn tại nhà chị H.K.N (bạn gái Trọng) ở phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau đó, Trọng đã “triệu tập” các đồng phạm để bàn bạc, lên kế hoạch đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Trọng đã giao cho Vũ Tiến Sơn tổ chức, chỉ đạo, phân công Thắng, Ánh, Tuấn, Phong, Dũng và một số đối tượng khác sử dụng xe ô tô chở Dũng từ Hà Nội về Quảng Ninh ngay trong đêm 17/5. 

Ngày 21/5/2012, các đối tượng tiếp tục đưa Dũng từ Quảng Ninh đến khu vực cửa khẩu Tây Ninh và tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia vào khoảng 19h00 ngày 23/5/2012.

Ngày 24/5/2012, Phong đã mua vé máy bay để đưa Dương Chí Dũng bay sang Singapore làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ. Ngày 27/5/2012, do không được phép nhập cảnh vào Mỹ, Dương Chí Dũng buộc phải trở về Campuchia và được Dương Tự Trọng chỉ đạo bố chí chỗ ăn ở tại đây.

Hoàng Văn Thắng
Hoàng Văn Thắng

Ngày 4/9/2012, Dương Chí Dũng đã bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ, kết thúc hành trình trốn chạy gần 4 tháng. Ngay sau đó, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo pháp luật.

Trong vụ án này, Dương Tự Trọng là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo và giao cho Vũ Tiến Sơn cùng các bị can còn lại và các đối tượng khác tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn áng Campuchia. Trong quá trình điều tra, Trọng chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Vũ Tiến Sơn là người được Trọng bàn bạc, thống nhất và giao việc liên lạc, phối hợp, điều khiển mọi hoạt động của các bị can và các đối tượng khác tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Sau đó, Sơn đã 2 lần nhận tiền của Trọng (34.000 USD) để giao cho Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng mang sang Campuchia cho Dũng.

Nguyễn Trọng Ánh
Nguyễn Trọng Ánh 
Đồng Xuân Phong
Đồng Xuân Phong
Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn 

Các bị can còn lại bao gồm Thắng, Phong, Dũng, Ánh, Tuấn phạm tội với vai trò là các đồng phạm, người thực hành, bị đề nghị truy tố theo Khoản 1, điều 275 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. 

Trong đó, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Trọng Ánh  được xác định là phạm tội do nể nang trong hoàn cảnh là cấp dưới của Dương Tự Trọng. Đồng Xuân Phong phạm tội trong hoàn cảnh đang được Dương Tự Trọng bao che trong việc trốn lệnh truy nã. Trần Văn Dũng phạm tội do bị Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn ép buộc. Phạm Minh Tuấn phạm tội do nể nang vì mối quan hệ bạn bè với Dương Tự Trọng./.

Quyết Nguyễn