Hàng vạn người đổ về các tuyến đường cửa ngõ về quê ăn Tết

29/01/2014 08:16
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Hôm qua (28/1), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ, hàng vạn người đã đổ về các tuyến đường cửa ngõ để về quê ăn Tết cùng gia đình.
Từ đầu giờ sáng, các tuyến đường vành đai như: Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển… mật độ tham gia rất đông.
Từ đầu giờ sáng, các tuyến đường vành đai như: Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển… mật độ tham gia rất đông.
Đường cao tốc trên cao cũng ùn tắc bởi mật độ tham gia giao thông rất lớn.
Đường cao tốc trên cao cũng ùn tắc bởi mật độ tham gia giao thông rất lớn.
Theo quan sát của phóng viên, trên đường Quốc lộ 1A cũ, phương tiện xe máy đổ về rất đông. (Ảnh chụp gần cầu Ngọc Hồi).
Theo quan sát của phóng viên, trên đường Quốc lộ 1A cũ, phương tiện xe máy đổ về rất đông. (Ảnh chụp gần cầu Ngọc Hồi).
Một lượng lớn các phương tiện xe máy đều có hướng đi về hướng Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… trên tuyến đường Quốc lộ 1A cũ. (Ảnh chụp tại địa phận Phố Nguội, Thường Tín).
Một lượng lớn các phương tiện xe máy đều có hướng đi về hướng Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… trên tuyến đường Quốc lộ 1A cũ. (Ảnh chụp tại địa phận Phố Nguội, Thường Tín).
Tại địa phận Phố Nghệ (Thường Tìn, Hà Nội) các phương tiện lưu thông rất khó khăn.
Tại địa phận Phố Nghệ (Thường Tìn, Hà Nội) các phương tiện lưu thông rất khó khăn.
Sau ngày làm việc cuối cùng (27 tháng Chạp) mọi người bắt đầu kỳ nghỉ Tết, những người đi làm xa quê đều đổ ra đường để về với gia đình.
Sau ngày làm việc cuối cùng (27 tháng Chạp) mọi người bắt đầu kỳ nghỉ Tết, những người đi làm xa quê đều đổ ra đường để về với gia đình.
Do xe máy cấm lưu thông được trên đường cao tốc vì thế số lượng người đi xe máy đông đột biến trên tuyến đường Quốc lộ 1A cũ này.
Do xe máy cấm lưu thông được trên đường cao tốc vì thế số lượng người đi xe máy đông đột biến trên tuyến đường Quốc lộ 1A cũ này.
Xe nào cũng “lỉnh khỉnh” đồ đạc kèm theo.
Xe nào cũng “lỉnh khỉnh” đồ đạc kèm theo.
Đồ đạc được vận chuyển sau xe mang về ăn Tết dưới quê.
Đồ đạc được vận chuyển sau xe mang về ăn Tết dưới quê.
Người đi một mình, người có cả gia đình trên một chiếc xe máy cùng với đồ đạc cồng kềnh phía sau.
Người đi một mình, người có cả gia đình trên một chiếc xe máy cùng với đồ đạc cồng kềnh phía sau.
Do kỳ nghỉ kéo dài, ai cũng muốn mang nhiều đồ về để ăn Tết.
Do kỳ nghỉ kéo dài, ai cũng muốn mang nhiều đồ về để ăn Tết.
Tất cả đều vội vã cho chuyến đi về quê ngày giáp Tết này.
Tất cả đều vội vã cho chuyến đi về quê ngày giáp Tết này.
TRẦN KHÁNG