"Biển người" trong ngày khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

29/01/2014 06:49
Minh Kiệt
(GDVN) - Tối ngày 28/1, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc và mở cửa đón "biển người" đến tham quan trong niềm vui háo hức.

Đúng 19h, ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu làm lễ khai mạc với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn và sôi động, buổi lể được truyền hình trực tiếp đến với người dân thông qua các cầu truyền hình tại đường hoa.

Theo ghi nhận của PV, hơn 16h chiều trên các tuyến đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng,...đã có nhiều người dân đến tham dự lễ khai mạc. Các bãi giữ xe xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ cũng chật kín không còn chỗ trống, nhiều người đến sau phải di chuyển ra xa tìm bãi gửi. Những người đến sớm tranh thủ ăn uống chuẩn bị sức chen chân vào "biển người" để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đường hoa năm nay.

Nhiều người đến sớm ngồi chờ đường hoa mở cửa trong sự háo hức
Nhiều người đến sớm ngồi chờ đường hoa mở cửa trong sự háo hức
Lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa tuyến đường Lê Lợi để người dân được đi bộ vào tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa tuyến đường Lê Lợi để người dân được đi bộ vào tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Riêng lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên tình nguyện cũng được tăng cường để điều tiết giao thông ở các tuyến đường đổ về đường hoa Nguyễn Huệ. Nhiều tuyến đường được phong tỏa không cho phương tiện tham gia giao thông đi qua, để đảm bảo cho người dân đi bộ vào tham quan. Bên trong đường hoa, lực lượng bảo vệ được tăng cường tối đa.

Rất đông người dân tập trung trên các tuyến đường trước giờ khai mạc
Rất đông người dân tập trung trên các tuyến đường trước giờ khai mạc

Đông đảo du khách háo hức chờ được vào đường hoa chiêm ngưỡng, ngoài nam thanh nữ tú, đường hoa còn thu hút du khách ở mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già. Nhiều cha mẹ bế cả trẻ nhỏ trên tay để đi tham quan. Có những cụ già, mặc dù phải ngồi xe lăn cũng được người thân đưa đến. Ngoài ra, du khách nước ngoài đến đây cũng khá nhiều, nhiều người tranh thủ làm dáng chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm cho riêng mình. Điều đó cho thấy, đường hoa Nguyễn  có một sức hút lớn và trở thành điểm đến của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi.

Nhiều bố mẹ bế trẻ lên cao trong "biển người" để các em có thể quan sát được đường hoa
Nhiều bố mẹ bế trẻ lên cao trong "biển người" để các em có thể quan sát được đường hoa
"Biển người" nhanh chóng được tạo ra ngay khi đường hoa mở cửa
"Biển người" nhanh chóng được tạo ra ngay khi đường hoa mở cửa

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ có hơn 90.000 chậu hoa các loại được bố trí sắp xếp rất đẹp mắt trên đoạn đường dài gần 1km. Với chủ đề " Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu" gồm 3 phân đoạn chính, mỗi phân đoạn thể hiện những chủ đề riêng, mang dấu ấn riêng tạo nên sự đa dạng và mới lạ đối với du khách. Mở đầu là đại cảnh " Dòng thời gian" với 5 chú tuấn mã kéo cỗ xe hoa thời gian. Phân đoạn thứ hai chính là khu trưng bày các loại hoa đặc sắc từ Đà Lạt, ngoài ra còn xen kẽ sỏi đá, rơm và cây khô. Phân đoạn thứ ba, sẽ gồm hình quả địa cầu khổng lồ trên thảm hoa rực rỡ sắc màu, xung quanh là những chiếc đồng hồ và những bàn tay được cách điệu với thông điệp hãy bảo vệ hành tinh xanh trong từng phút từng giây. Tại đây còn có những khu tiểu cảnh gồm cỏ cây hoa lá, đồi đá mang đậm nét núi vùng cao nguyên.

Điểm nhấn của đường hoa năm nay chính là hình ảnh đàn ngựa ở đầu và cuối con đường. Phía đầu đường là hình ảnh 5 chú ngựa tung vó kéo cỗ xe hoa thời gian với mong muốn một năm thành công. Phía cuối con đường là hình ảnh 2 chú ngựa đang tung vó được tạo hình sắc nét. Ngoài ra, ở các tiểu khu còn có hình ảnh các chú ngựa được cách điệu rất mới lạ, tạo nên sự đa dạng và cuốn hút người xem.

Một điểm mới khác chính là khu triển lãm nghệ thuật sắp đặt rau củ quả với nhiều hình dáng, tranh ảnh được tạo nên từ các loại rau, củ bắt mắt. Ngoài ra, trên đường hoa còn có một khu tiểu cảnh trưng bày nhiều cây khô, sỏi đá với thông điệp sự thay đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống chúng ta, hãy chung tay bảo vệ môi trường.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 sẽ mở của đón khách tham quan từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết.  

Năm nay, lễ khai mạc còn có sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo cấp cao như: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí Thư thành ủy Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nhiều vị lãnh đạo Trung ương, TP.HCM.

Tại lễ khai mạc, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết từ nhiều năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Tết đã trở thành thương hiệu của TP.HCM, đồng thời là địa điểm du xuân không thể thiếu của người dân ở thành phố, các tỉnh và cả du khách nước ngoài.

Khi ban tổ chức tuyên bố chính thức mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ, ngay lập tức "biển người" được tạo ra. Khách tham quan chỉ có thể nhích mình để di chuyển để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đường hoa. Bởi trước đó, có hàng vạn người đang háo hức chờ đợi được bước chân vào đường hoa. Bởi trước đó, có hàng vạn người đang háo hức chờ đợi được bước chân vào đường hoa.

Dưới đây là những hình ảnh "biển người" trong ngày khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ:

Chật kín người dân ở các tuyến đường chờ vào thăm quan đường hoa Nguyễn Huệ
Chật kín người dân ở các tuyến đường chờ vào thăm quan đường hoa Nguyễn Huệ
Trẻ nhỏ cũng được bố mẹ bế đến thăm quan
Trẻ nhỏ cũng được bố mẹ bế đến thăm quan
Những bé lớn hơn được bố bế trên vai
Những bé lớn hơn được bố bế trên vai
Một cụ già ngồi xe lăn cũng được người thân đưa đến tận hưởng vẻ đẹp đường hoa
Một cụ già ngồi xe lăn cũng được người thân đưa đến tận hưởng vẻ đẹp đường hoa
Đông đảo người dân vui tươi, hào hứng khi đường hoa chính thức mở cửa
Đông đảo người dân vui tươi, hào hứng khi đường hoa chính thức mở cửa
Và "biển người" ngay lập tức được tạo ra...
Và "biển người" ngay lập tức được tạo ra...
....Toàn bộ đường hoa không còn chỗ trống, mọi người phải nhích từng tí để di chuyển
....Toàn bộ đường hoa không còn chỗ trống, mọi người phải nhích từng tí để di chuyển
Vào được đường hoa rất khó khăn nhưng được chụp ảnh là vui, quên hết mệt mỏi
Vào được đường hoa rất khó khăn nhưng được chụp ảnh là vui, quên hết mệt mỏi
Tranh thủ chụp lại cảnh vật độc đáo nơi đây
Tranh thủ chụp lại cảnh vật độc đáo nơi đây
Bố bế con trên vai để di chuyển trong "biển người"
Bố bế con trên vai để di chuyển trong "biển người"
Trong khi đó, nhiều người vẫn phải nhích mình di chuyển và tìm khoảng trống để chụp ảnh
Trong khi đó, nhiều người vẫn phải nhích mình di chuyển và tìm khoảng trống để chụp ảnh
Nhiều du khách nước ngoài thích thú với vẻ đẹp và cảnh tượng tại đây
Nhiều du khách nước ngoài thích thú với vẻ đẹp và cảnh tượng tại đây
Bế cả thú cưng cùng đi xem đường hoa
Bế cả thú cưng cùng đi xem đường hoa
Tạo dáng trong "biển người"
Tạo dáng trong "biển người"
Cả gia đình cùng đến tham quan và tận hưởng niềm vui ngày khai mạc
Cả gia đình cùng đến tham quan và tận hưởng niềm vui ngày khai mạc
Minh Kiệt