Quân Mỹ sẽ tăng quân ở Australia, sẽ không rời châu Á

30/03/2014 07:26
Việt Dũng
(GDVN) - Đến tháng 4/2014, Thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú ở Australia sẽ tăng lên 1.150 quân, thể hiện Mỹ cam kết lâu dài với đồng minh và châu Á-Thái Bình Dương.
Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ (ảnh tư liệu minh họa)
Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ (ảnh tư liệu minh họa)

Quân đội Mỹ vừa cho biết, tháng 4 năm nay sẽ điều thêm Thủy quân lục chiến Mỹ đến đóng ở thành phố Darwin, miền bắc Australia, đến lúc đó quân số lực lượng đồn trú Mỹ tại Australia sẽ từ 200 binh sĩ hiện nay tăng lên tới 1.150 binh sĩ.

Căn cứ vào thỏa thuận đạt được giữa Mỹ-Australia, muộn nhất là vào năm 2016 tới năm 2017, số lượng đồn trú ở Australia của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ lên tới 2.500 quân; đây là một kế hoạch triển khai trong chiến lược "tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương".

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ra tuyên bố cho biết, binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ được cử đến Australia phần lớn thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn đánh bộ 5, trại Pendleton, bang California. Dự kiến, số quân Mỹ này sẽ đến Australia vào đầu tháng 4 tới.

Máy bay trực thăng vận tải hạng trung CH-53E Sea Stallion Mỹ
Máy bay trực thăng vận tải hạng trung CH-53E Sea Stallion Mỹ

Tuyên bố này cho biết, có 4 máy bay trực thăng vận tải hạng trung CH-53E Sea Stallion, có khoảng 100 nhân viên phụ trách điều khiển và sửa chữa những máy bay trực thăng này.

Người phát ngôn khu vực châu Á-Thái Bình Dương của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ Colonel Brad Bartelt cho biết, việc triển khai này là thể hiện thực chất Mỹ cam kết lâu dài đối với Liên minh Mỹ-Australia và châu Á-Thái Bình Dương.

Ông nói: "Quân Mỹ đồn trú sẽ tăng cường khả năng quan hệ hợp tác, ứng phó thảm họa và hợp tác lẫn nhau, giúp cho chúng ta có thể cung cấp huấn luyện cho nước đối tác, duy trì và tăng cường thực lực sẵn sàng chiến đấu".

Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2011 tuyên bố, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ luân phiên đồn trú ở Darwin, quan chức Mỹ nhấn mạnh quân Mỹ sẽ không lập căn cứ vĩnh viễn ở Australia, lực lượng đánh bộ ở Darwin khoảng 6 tháng sẽ tiến hành luân phiên.

Vào tháng 11 năm 2012, quan chức Australia, Mỹ cũng tuyên bố, quân Mỹ sẽ triển khai radar tính năng cao và ống nhòm vũ trụ ở Australia.

Thủy quân lục chiến Mỹ
Thủy quân lục chiến Mỹ
Việt Dũng