Một khu Công nghiệp và Đô thị bẩn hơn cả...chuồng lợn

26/06/2014 06:41
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Tại Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, nhiều hạng mục công trình xây dựng phục vụ dân sinh đã biến thành nơi chứa…phân bò, rác thải…

Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long (được xây dựng trên địa phận xã Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa (nay thuộc thành phố Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê tại quyết định số 713/QĐ-CT ngày 15/3/2004. Dự án doTổng Công ty CP Xây dựng Thanh Hóa - CTCP làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư lên tới 164,315 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành và bàn giao trong 3 năm kể từ thời điểm triển khai.

Mục tiêu dự án sẽ góp phần thúc  đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và khu vực phụ cận.

Thế nhưng, đã 10 năm trôi qua, nhiều hạng mục công trình phục vụ sản xuất, dân sinh tại đây vẫn còn đang trong tình trạng dở dang. Thực tế trên khiến hiệu quả đầu tư giảm sút, gây lãng phí lớn...

Theo quan sát trên thực địa, vào thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục công trình xây dựng  hạ tầng vẫn còn nằm trong tình trạng dở dang hoặc chưa xây dựng theo thiết kế. Toàn bộ khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long vẫn chưa có nước sạch, khu xử lý nước thải. Hệ thống thoát nước biểu hiện nhiều xuống cấp, biến nhiều diện tích đất nằm trong khu Công nghiệp và Đô thị bị ngập úng mỗi khi trời mưa.

Mặt khác, do mật độ lưu thông dày đặc của các loại xe quá tải, khiến nhiều đoạn đường trong Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long xuống cấp nhanh chóng. Nhiều đoạn đường đã xảy ra hiện tượng bong tróc phần nền, hư hỏng nặng…Hàng chục ki-ốt, nhà ở, xây dựng dang dở rồi bỏ hoang, biến thành nơi chứa phân bò, rác thải…

Hiện trạng nhiều hạng mục công trình trong Khu Công nghiệp và Đô thị chưa bàn giao đã xuống cấp, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây vô cùng bức xúc. Ông N.X.H.,  một người dân sống trong khu đô thị cho biết: “ Không biết họ làm ăn thế nào mà đường vừa làm xong chưa lâu, nay đã hỏng. Ngày nắng thì xe tải các loại quần nát đường, ngày mưa thì lầy lội, ổ voi, ổ gà tràn lan”.

Để tránh lãng phí, hàng ngày nhiều người dân nơi đây vẫn tận dụng mặt bằng diện tích của dự án làm nơi, nuôi, chăn thả gia súc tạo nên một cảnh tượng hết sức phản cảm.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long.

Khu Công Nghiệp và Đô thị Hoàng Long nhìn từ trên cao

Khu Công Nghiệp và Đô thị Hoàng Long nhìn từ trên cao

Hệ thống đường giao thông tại Khu đô thị xuống cấp trầm trọng
Hệ thống đường giao thông tại Khu đô thị xuống cấp trầm trọng
Khu Đô thị và Công nghiệp trở thành nơi chăn thả bò của một số hộ dân
Khu Đô thị và Công nghiệp trở thành nơi chăn thả bò của một số hộ dân

Một khu Công nghiệp và Đô thị bẩn hơn cả...chuồng lợn ảnh 4

  Để hạn chế xe quá tải lưu thông, nhiều hộ dân đã đem gạch đá, chắn ngang đường

 Một khu Công nghiệp và Đô thị bẩn hơn cả...chuồng lợn ảnh 5

Nhiều ki - ốt tại Khu Công nghiệp và Đô thị thi công dở dang rồi bỏ hoang
Nhiều khu nhà liền kề cũng nằm trong tình trạng bỏ hoang trong nhiều năm...
Nhiều khu nhà liền kề cũng nằm trong tình trạng bỏ hoang trong nhiều năm...
Nhiều ngôi nhà hoang trở thành trở thanh nơi chứa phân bò...
Nhiều ngôi nhà hoang trở thành trở thanh nơi chứa phân bò...
...Và biến thành vệ sinh của nhiều hộ dân
...Và biến thành vệ sinh của nhiều hộ dân
ki - ốt biến thành nơi xả rác thải sinh hoạt
ki - ốt biến thành nơi xả rác thải sinh hoạt
Việc mật độ xe quá tải lưu thông lớn khiến nhiều ngôi nhà bị rung nứt
Việc mật độ xe quá tải lưu thông  lớn khiến nhiều ngôi nhà bị rung nứt
QUỐC TOẢN