Triều Tiên sập internet, Kim Jong-un đi thăm trại cá

24/12/2014 08:58
Nguyễn Hường
(GDVN) - Triều Tiên chỉ có khoảng 1.000 máy tính kết nối internet, Hàn Quốc cho biết. Cho nên sự gián đoạn này dường như không gây ảnh hưởng nhiều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tỏ ra khá bình thản khi đi thăm một trang trại nuôi cá trong lúc các kỹ sư vật lộn để khôi phục lại mạng internet bị sập sau vụ tấn công của hacker.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm trang trại nuôi cá ở Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm trang trại nuôi cá ở Bình Nhưỡng. 

Khoảng 1.000 máy tính kết nối mạng internet của Triều Tiên đã không thể hoạt động trong vòng 9 giờ hôm 23/12 sau một cuộc tấn công mạng.

Trong khi mạng bị sập, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tổ chức đi thăm trang trại nuôi cá catfish ở Bình Nhưỡng.

Ở Triều Tiên chỉ có khoảng 1.000 máy tính kết nối internet, Hàn Quốc cho biết. Cho nên sự gián đoạn này dường như không gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân bình thường ở quốc gia này. 

Mỹ đã bác bỏ các báo cáo có liên quan tới vụ sập mạng ở Triều Tiên khi nó diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Barack Obama cảnh báo sẽ đáp trả vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures mà FBI kết luận Bình Nhưỡng đứng sau.

Ông Kim Jong-un tỏ ra khá bình thản với vụ sập mạng.
Ông Kim Jong-un tỏ ra khá bình thản với vụ sập mạng. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo trong chuyến thăm.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo trong chuyến thăm. 
Kim Jong-un và đoàn tùy tùng bên ngoài trang trại nuôi cá.
Kim Jong-un và đoàn tùy tùng bên ngoài trang trại nuôi cá. 
Nguyễn Hường