Nhật Bản tăng mạnh lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cho đảo Senkaku

13/07/2015 07:00
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Nhật Bản tăng cường chế tạo, biên chế tàu tuần tra mới và dùng tàu tuần tra từ nơi khác tiếp viện cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đảo Senkaku ở Ishigaki.
Báo Hàn đăng hình ảnh đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku vào năm 2013 (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Báo Hàn đăng hình ảnh đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku vào năm 2013 (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 11 tháng 7 dẫn tờ "Sankei Shimbun" Nhật Bản ngày 9 tháng 12 đưa tin, Cơ quan bảo vệ bờ biển Ishigaki ở Ishigaki, tỉnh Okinawa, Nhật Bản được coi là "lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp" phụ trách đảo Senkaku của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Hiện nay, tổng số nhân viên của lực lượng này đã tăng tới 600 người, tàu tuần tra riêng đã lên tói 6 chiếc.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiết lộ, "lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đảo Senkaku" sẽ chính thức hoàn thành cơ cấu tổ chức vào năm 2015. Khi đó, toàn bộ lực lượng chuyên nghiệp này sẽ có 12 tàu tuần tra lớn nhỏ, tổng số nhân viên cũng sẽ lên tới khoảng 1.200 người.

Hiện nay, Cơ quan bảo vệ bờ biển Ishigaki có 6 tàu tuần tra, ngoài ra còn có 2 tàu tiếp viện, lần lượt là tàu tuần tra Wakasa đến từ Cơ quan bảo vệ bờ biển Maizuru, Kyoto và 1 tàu tuần tra đến từ Cơ quan bảo vệ bờ biển Otaru, Hokkaido.

Tàu cảnh sát biển xâm nhập vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Tàu cảnh sát biển xâm nhập vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Vào hạ tuần tháng 9 năm 2014, hai chiếc tàu tuần tra mới chế tạo gồm Taketomi và Nagura đã chính thức bàn giao cho Cơ quan bảo vệ bờ biển Ishigaki sử dụng.

Tàu tuần tra chế tạo mới nhất Kabira cũng đã chính thức triển khai cho Cơ quan bảo vệ bờ biển Ishigaki vào trung tuần tháng 11. Ba chiếc tàu tuần tra mới nhất này đều dài 96 m, lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn, tốc độ lớn nhất là 25 hải lý/giờ (khoảng 46 km/giờ) trở lên,

trang bị pháo 20 mm và hệ thống lấy chứng cứ từ khoảng cách xa, vòi rồng cao áp cự ly xa và bảng hiển thị ra lệnh dừng tàu, thủy thủ đoàn 42 người, tổng chi phí chế tạo là 5,7 tỷ yên (khoảng 300 triệu nhân dân tệ).

Bài báo cho biết, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ chế tạo mới 6 tàu tuần tra mới cho "lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp" đảo Senkaku trong năm 2015 để hoàn thành mục tiêu trang bị tổng số 12 tàu tuần tra trước tháng 4 năm 2016.

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Tàu tuần tra Nhật Bản (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Tàu tuần tra Nhật Bản (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Đối đầu Trung-Nhật ở vùng biển đảo Senkaku (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)