Tập Cận Bình yêu cầu Bộ Chính trị học lịch sử chống Nhật

02/08/2015 09:16
Hồng Thủy
(GDVN) - Lịch sử không thể thay đổi, không thể bóp méo bằng cách bôi nhọ hay tô hồng, mà quan trọng là rút ra được bài học gì từ lịch sử cho tương lai tốt đẹp.
Ông Tập Cận Bình chủ trì một phiên họp Bộ Chính trị. Ảnh: Đại Công Báo.
Ông Tập Cận Bình chủ trì một phiên họp Bộ Chính trị. Ảnh: Đại Công Báo.

Tân Hoa Xã ngày 1/8 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, người đồng thời giữ ghế Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát biểu khai mạc buổi học tập tập thể của Bộ Chính trị về lịch sử chống Nhật Bản hôm Thứ Năm tuần qua.

Ông Bình nói: "Chúng ta phải thể hiện quyết tâm vững chắc của mình bảo vệ thành quả của Chiến tranh Thế giới thứ II, chiến thắng của công lý và công bằng trong trật tự quốc tế. Người Trung Quốc sẽ tôn trọng lịch sử, không bao giờ quên quá khứ và mong muốn những giá trị hòa bình".

Năm nay Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn ở Thiên An Môn kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II mà họ gọi là ngày chiến thắng chống xâm lược Nhật Bản. Ông Tập Cận Bình chỉ đạo, hoạt động học tập lịch sử chống Nhật phải đúng hướng, tập trung vào bản chất của cuộc kháng chiến "chống xâm lược Nhật Bản".

"Chúng ta nên bác bỏ những lập luận cố gắng xuyên tạc, phủ nhận hay thanh minh lịch sử của cuộc xâm lược bằng sự thật vững chắc", ông Tập Cận Bình phát biểu. Ông chỉ thị cho các cơ quan đơn vị phải sưu tầm, thu thập tài liệu các loại về cuộc chiến tranh chống Nhật trên toàn Trung Quốc cũng như toàn cầu.

Tổng kết "ý nghĩa của chiến thắng", Tập Cận Bình cho rằng cuộc chiến do đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đã "nghiền nát hoàn toàn chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, làm phục hưng dân tộc Trung Quốc trở thành một cường quốc toàn cầu, tạo ra triển vọng tươi sáng cho dân tộc Trung Hoa".

Từ đầu năm 2014, ông Bình quyết định lấy ngày 3/9 hàng năm là ngày kỷ niệm thắng lợi "kháng chiến chống Nhật", ngày 13/12 hàng năm là ngày tế lễ quốc gia (cho các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh).

Lịch sử không thể thay đổi, không thể bóp méo bằng cách bôi nhọ hay tô hồng, mà quan trọng là rút ra được bài học gì từ lịch sử cho tương lai tốt đẹp hơn, thiết nghĩ đó mới là việc nên làm. Trung Quốc không bao giờ quên lịch sử bị Nhật Bản xâm lược thì người dân các nước từng bị Trung Quốc xâm lược cũng như vậy mà thôi - PV.

Hồng Thủy