Jetstar Pacific dẫn đầu chậm và hủy chuyến bay

15/03/2016 11:14
Mai Anh
(GDVN) - Trong tuần đầu của tháng 3, Jetstar Pacific thực hiện 678 trong đó có 102 chuyến bị chậm (chiếm 15%).

Cục Hàng không Việt Nam vừa thống kê số chuyến bay chậm, hủy trong tuần đầu tiên tháng 3/2016.

Theo đó từ ngày 2/3 – 8/3/2016, Vietnam Airlines thực hiện 2.393 chuyến bay trong đó có 279 chuyến bay bị chậm (tỷ lệ 11,7%); 5 chuyến bay bị hủy,

Trong số 279 chuyến bay bị chậm của Vietnam Airlines đầu tháng 3/2016 có 64 chuyến nguyên nhân được xác định do Vietnam Airlines (chiếm 2,7%), còn lại các nguyên nhân do cảng hàng không, quản lý bay.

Jetstar pacific chiếm tỷ lệ chậm chuyến cao nhất trongcác hãng hàng không nội địa - ảnh minh họa.
Jetstar pacific chiếm tỷ lệ chậm chuyến cao nhất trongcác hãng hàng không nội địa - ảnh minh họa.

Tương tự trong đầu tháng 3, Vietjet thực hiện 1.469 chuyến bay, trong đó số chuyến bị chậm là 158 (10%) nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu do khách quan do thời tiết, máy bay về muộn.

Trong số 1.469 chuyến bay trong tuần đầu tháng 3/2016, Vietjet phải hủy 3 chuyến nguyên nhân do thời tiết và kỹ thuật.

Đứng đầu tỷ lệ chậm, hủy chuyến bay tuần đầu tháng 3 năm nay là Jetstar Pacific. Trong tuần đầu của tháng 3, hãng thực hiện 678 trong đó có 102 chuyến bị chậm (chiếm 15%).

Với VASCO tỷ lệ chậm hủy chuyến ít nhất nguyên nhân do đường bay của hãng ngắn, tầng suất bay ít, Một tuần đầu tháng 3/2016, VASCO chỉ bay 244 chuyến.

Trước đó, thống kê tỷ lệ chậm hủy chuyến bay của 3 hãng hàng không nội địa lớn nhất là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong tháng 2/2016 cho thấy: Vietnam Airlines thực hiện 2.903 chuyến cất cánh tại sân bay này, trong đó có 584 chuyến bay bị chậm (tỉ lệ chiếm 20,12%).

Tiếp theo Jestar Pacific thực hiện 1.127 chuyến bay cất cánh trong tháng 2/2016 tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó 224 chuyến chậm, chiếm 19,88% và 6 chuyển hủy chiếm 0,53%.

Đứng thấp nhất trong dánh sách hãng hàng không bị chậm hủy chuyến nhiều trong tháng 2/2016 là Vietjet Air. Vietjet thực hiện 2.228 chuyến cất cánh trong đó có 308 chuyến bay bị chậm tỷ lệ chậm chuyến 13,82% và 2 chuyến bị hủy, chiếm 0,09%.

Theo Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, nguyên nhân dẫn đến các chuyến bay chậm hủy chuyến do trục trặc kỹ thuật và thời tiết xấu như sươngmù tại một số cảng hãng không Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Tháng 2/2016 cũng là thời điểm trước và sau tết Nguyên đán Bính Thân, tỷ lệ người dân có nhu cầu đi lại bằng hàng không tăng cao. Vì vậy việc chậm hủy chuyến các các hãng hàng không chắc chắn gây bức xúc khó chịu người dân.

Mai Anh